Dù rào chắn đã được kéo ra để ngăn phương tiện, tài xế nhà xe Quang Sinh vẫn cố tình đánh lái sang phần đường ngược chiều và băng qua đường ray.

Xem video:

Vụ việc được ghi lại vào ngày 9/6 khi ôtô 45 chỗ chở khách của nhà xe Quang Sinh biển kiểm soát 19B-006.85 chạy tuyến Tuyên Quang – Hà Nội đi trên giao quốc lộ 2. 

Tới nút giao đường sắt, thuộc địa phận thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), thấy rào chắn đã được kéo ra ngăn làn phương tiện di chuyển, tài xế xe khách cố tình bẻ lái sang đường ngược chiều (không bị chắn) và vượt qua đường ray.

Thấy vậy, một số xe máy cũng lách theo. Lúc này nhân viên đường sắt vội vàng hạ rào chắn ở phía đối diện.

“Ngay sau đó, tàu hỏa ngang qua. Rất may, rào chắn đã ngăn các phương tiện khác lại. Xe khách vượt đường ray trong tình huống rất nguy hiểm”, một nhân chứng cho hay.

Ngày 16/6, tiếp nhận phản ánh, lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, Ủy ban sẽ sớm có văn bản đề nghị xử lý nhà xe này.

(Theo Zing.vn)