- Tại hiện trường, phần đầu xe khách giường nằm và xe tải bị bẹp dúm. Cả hai tài xế được người dân chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch. Tài xế xe khách, sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Khoảng 9h sáng nay (23/11), tại Km869+800 trên tuyến QL1A đi qua địa bàn huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm với một xe tải kéo theo rơ-mooc.

{keywords}

Đầu xe tải và xe khách bẹp dúm sau cú đâm trực diện.

Xe đầu kéo BKS 75C-00256 do tài xế Nguyễn Văn Quang (SN 1967, trú phường Kim Long, TP Huế) điều khiển đang chạy theo hướng Nam – Bắc. Đến địa điểm trên thì bất ngờ bị xe khách giường nằm BKS 51B-18347 do tài xế Đỗ Chí Thăng (SN 1972, trú TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) điều khiển, đâm trực diện.

Trên xe khách lúc này có 14 người, gồm cả hành khách và nhà xe.

Cú đâm mạnh trực diện khiến phần cabin của hai xe bẹp dúm, cả hai tài xế bị mắc kẹt trong đầu xe và chấn thương nặng. Rất may, hàng chục hành khách có mặt trên xe giường nằm không ai bị thương.

Đại úy Phan Bảo Trung - Trạm trưởng trạm CSGT Phú Lộc (CA tỉnh TT - Huế) cho biết, sau khi tai nạn xảy ra, trạm CSGT Phú Lộc huy động 18 cán bộ, chiến sĩ cùng với CA huyện Phú Lộc có mặt tại hiện trường.

Lực lượng CSGT cùng với người dân đã phá cửa ca bin hai đưa 2 tài xế đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, tài xế xe khách Đỗ Chí Thăng đã tử vong tại khoa cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do tài xế xe khách vượt tại đoạn đường cấm vượt nên đã đâm vào xe tải ngược chiều.

Liên quan đến thông tin nhiều người bị thương sau vụ tai nạn, chiều cùng ngày, trao đổi với VietNamNet, Đại úy Phan Bảo Trung - Trạm trưởng trạm CSGT Phú Lộc, người trực tiếp chỉ đạo giải quyết vụ tai nạn cho biết, chỉ có hai tài xế bị thương nặng, được đưa đi BV Trung ương Huế cấp cứu, tài xế xe khách sau đó đã tử vong.

Ông Trung cũng khẳng định, không có hành khách bị thương nặng, chỉ có 2 - 3 người bị xây xát nhẹ, đến bệnh viện huyện kiểm tra đơn thuần rồi ra về luôn.

Đến 15h30, BV Trung ương Huế cũng xác nhận, không có thêm trường hợp nào bị thương liên quan đến vụ tai nạn nhập viện cấp cứu.

Đại diện Ban QL bến xe phía Nam, nơi xe khách đăng kí bến bãi, cũng cho biết, những hành khách trên xe đã được xe trung chuyển chở về bến xe phía Nam và đã được người thân đón về nhà trong trưa nay.

Quang Thành