Trưa 29/9, một chiếc xe khách chở người nước ngoài gây náo loạn khu vực đối diện nhà thờ Đức Bà (Q.1, TPHCM) khiến khách du lịch bỏ chạy tán loạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h xe khách loại 50 chỗ BKS: 51B – 112.23 chở người nước ngoài, chạy từ vào đường Đồng Khởi hướng từ Công Xã Paris về đường Lê Thánh Tôn.

{keywords}

Hiện trường vụ xe khách “đại náo” trung tâm Sài Gòn

Khi vừa đến giao lộ với đường Nguyễn Du (trước nhà thờ Đức Bà, phường Bến Nghé) thì xảy ra va chạm với xe máy BKS: 49AH – 007.12 do 1 cô gái điều khiển, đang băng qua đường.

Tiếp đó, chiếc xe khách mất lái lao vào vỉa hè nơi có nhiều khách nước ngoài và trong nước đang tham quan.

Vụ việc khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy, rất may không xảy ra thương vong. Xe khách sau lao vào vỉa hè cán gãy biển báo giao thông và trụ nước chữa cháy, kéo đi một đoạn rồi mới chịu dừng lại.

{keywords}

Trụ chữa cháy trên đường Đồng Khởi bị xe khách đâm gãy khiến nước chảy tràn trên đường

Tại hiện trường các phương tiện bị hư hỏng. Cột nước chữa cháy bị tông gãy khiến nước chảy ra lênh lánh trên đường.

Vụ việc khiến cô gái bị thương nằm bất động trên đường và được chuyển đi cấp cứu. Hàng chục hành khách nước ngoài 1 phen hoảng loạn, ôm va ly tháo chạy khỏi xe, đứng ngồi vạ vật bên đường Đồng Khởi.

{keywords}

Khách nước ngoài vẫn còn hoảng sợ, ngồi vật vạ sau sự cố giao thông trên đường Đồng Khởi

Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng chức năng quận 1 có mặt, tiến hành phong tỏa, tạm thời cho các xe ô tô lưu thông theo hướng khác để phục vụ công tác giải quyết hiện trường.

Bước đầu, theo tường trình của tài xế xe khách thì khi phát hiện cô gái đột ngột băng qua đường khiến anh đánh lái để tránh dẫn đến sự việc trên.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

Thảo Nguyên