0h30 sáng nay (22/8), xe giường nằm (chưa rõ tài xế và BKS) chở theo 10 người chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi đi đến tuyến tránh TP Hà Tĩnh, đoạn qua xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà), xe bốc khói và lửa ở giữa gầm.

{keywords}
Xe bốc cháy trong đêm 

Thấy khói và lửa, tài xế vội tấp vào lề đường. Đại diện nhà xe là ông Dương Phước Chiến (48 tuổi, trú Quảng Trị) đã hô lớn, đập vào thành xe để gọi hành khách đang ngủ say dậy, mở cửa thoát ra ngoài.

Vài phút sau, lửa bốc cháy ngùn ngụt, khói đen bao trùm xe. Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) điều 2 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ tới dập lửa.

{keywords}
Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã tới hiện trường dập lửa

Sau 30 phút, vụ hỏa hoạn được dập tắt. Tại hiện trường, xe giường nằm bị cháy trơ khung, hành lý cùng tài sản của hành khách đặt ở trên ghế ngồi và dưới gầm xe bị thiêu rụi. Rất may vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

{keywords}
Xe cháy trơ khung, hành lý bị lửa thiêu rụi

Đến 9h sáng nay, nhà xe cùng lực lượng chức năng dọn dẹp, đưa tài sản và hành lý bị cháy từ dưới gầm xe ra ngoài. Đại diện nhà xe đã điều một phương tiện khác đến chở nhóm hành khách tiếp tục hành trình.

Công an TP Hà Tĩnh bước đầu xác định, nguyên nhân vụ cháy do chập điện bình ắc quy.

Thiện Lương

Công nhân vào làm việc không đeo khẩu trang sẽ bị phạt cao nhất 1 triệu

Công nhân vào làm việc không đeo khẩu trang sẽ bị phạt cao nhất 1 triệu

Nhiều công trình ở Đà Nẵng hoạt động trở lại đã ra “luật” xử phạt những công nhân vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 sẽ bị phạt với mức cao nhất 1 triệu đồng.