- Sau khi va chạm với 3 chiếc xe máy chạy cùng chiều, chiếc Fortuner đã kéo lê 1 xe máy bỏ chạy gần 3km. Vụ tai nạn khiến 2 người chết, 3 người khác bị thương nặng.

{keywords}
 Những chiếc xe máy bị hư hại khá nhiều sau khi va chạm với xế hộp 7 chỗ.

Vụ việc xảy ra vào lúc 21h ngày 14/11 trên QL 1A, đoạn qua phường Sông Trí, Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Vào thời điểm trên, xe ô tô Fortuner mang BKS 38N - 1618 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng Nam - Bắc.

Khi tới địa điểm trên đã va chạm với 3 xe máy chạy cùng chiều khiến 5 người trên xe ngã xuống đường.

Tài xế đã điều khiển xế hộp 7 chỗ bỏ chạy gần 3 km. Trong lúc "thoát thân", xế hộp này còn kéo lê thêm 1 xe máy.

Khi tới đoạn tiếp giáp giữa 2 xã Kỳ Thư và Kỳ Thọ (huyện Kỳ Anh), chiếc xe 7 chỗ mới chịu dừng lại. Tài xế sau đó đã rời khỏi chiếc xe.

5 nạn nhân đi trên 3 xe máy được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Thị xã Kỳ Anh.

Theo thông tin ban đầu, đã có 2 người tử vong là Nguyễn Thị Yến Vân (18 tuổi, trú tại xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh) và Doãn Huyền Trang (19 tuổi, trú xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh).

3 người khác bị thương gồm: Phan Văn Tuấn (24 tuổi), Võ Anh Tuấn (24 tuổi, huyện Kỳ Anh) và Nguyễn Mạnh Hà (30 tuổi, trú tại phường Văn Yên, TP Hà Tĩnh).

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Thị xã Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Tới khoảng 5h ngày 15/11, tài xế Trần Hữu Đào đã tới cơ quan công an trình diện.

Tài xế này khai nhận, sau khi va chạm với 3 xe máy đã lái xe bỏ chạy vì sợ bị người dân vây đánh. Chỉ khi bị nổ lốp xe mới chịu dừng lại.

Văn Đức