- Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 20h30, trên đường Lê Thị Hoa, đoạn qua phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TPHCM.

{keywords}

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải cẩu BKS 54Y- 8719 lưu thông trên đường Lê Thị Hoa, hướng từ Khu công nghiệp Sóng Thần về tỉnh lộ 43.

Khi cách cầu vượt Gò Dưa khoảng 500m, bất ngờ tài xế phát hiện phía trước có rạp đám cưới dựng hết phân nửa mặt đường.

Để tránh đâm vào rạp đám cưới nơi có rất đông người tụ tập, tài xế đánh lái né tránh. Xe tải đã tông vào 2 xe máy (một xe do 2 vợ chồng chở con nhỏ 3 tuổi, chiếc còn lại do đôi nam nữ lái) lưu thông cùng chiều ngã xuống đường.

{keywords}

Chiếc xe tải cẩu bị mắc kẹt dưới bãi đất trũng trong lúc tháo chạy (cách hiện trường khoảng 500m).

 

Tiếp đó, chiếc xe lao tới cán ngang người cô gái Văn Cẩm Tú (17 tuổi, công nhân) đang đi bộ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Do quá hoảng sợ nên tài xế đã cho xe tháo chạy về phía trước. Đến ngã ba tỉnh lộ 43 đâm vào xe ba gác khiến 1 người đàn ông bị thương.

Tiếp đó, xe tải cẩu lao lên vỉa hè băng vào bãi đất trống; tài xế cố cho xe chạy lên cầu vượt Gò Dưa để tẩu thoát. Do độ dốc cao nên khi chiếc xe vừa ủi vào taluy ở dốc cầu Gò Dưa thì bị truột dốc rồi “mắc kẹt” dưới bãi đất trũng.

{keywords}

Đến 24h cùng ngày, lực lượng chức năng quận Thủ Đức vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

 

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế rời khỏi hiện trường, nhưng bị người dân bắt giữ giao cho cơ quan công an. Lực lượng chức năng quận Thủ Đức đã có mặt để ghi nhận, lấy lời khai các nhân chứng.

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, bên trong rạp cưới có cả trăm người đang dự tiệc. Vụ việc khiến những người chứng kiến phải hốt hoảng tháo chạy.

Theo một số nhân chứng, nguyên nhân vụ tai nạn là do tài xế vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại.

Đến 12h cùng ngày, cơ quan chức năng quận Thủ Đức vẫn đang khám nghiệm hiện trường vụ việc.

 Như Sỹ