- Sau khi đâm vào 2 xe máy, chiếc ô tô 7 chỗ bỏ chạy với tốc độ cao, cán hàng loạt xe máy trên đường khiến hơn 10 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 21h20 tối qua (10/9) trên phố Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội).

Thời điểm trên, chiếc xe Isuzu Tropeer 7 chỗ BKS 29N-9035 gây tai nạn với 2 xe máy, khiến 3 người bị thương nặng.

{keywords}

Chiếc xe 7 chỗ gây tai nạn. Ảnh: Otofun

Tuy nhiên thay vì đưa người bị nạn đi cấp cứu, tài xế chiếc Isuze vọt ga bỏ chạy với tốc độ lớn, cán hàng loạt xe máy khác đang lưu thông và va chạm với 1 xe ô tô hiệu Mustang.

Theo nhiều nhân chứng, trong quá trình bỏ chạy, xe "điên" đã hất văng 1 người điều khiển xe máy lên vỉa hè và khiến hơn 7 người khác bị thương.

Ngay cả khi lao lên vỉa hè và bị nổ lốp khét lẹt, chiếc xe vẫn chưa chịu dừng lại.

{keywords}

Tài xế lái chiếc xe "điên". Ảnh:Otofun

Bất bình, nhiều người tham gia giao thông đã cùng nhau truy đuổi, vừa đuổi, mọi người vừa hô to xe "điên" để mọi người tránh đường.

Chạy được chừng hơn 1km thì chiếc xe "điên" bị chặn lại tại dốc Ngọc Hà (Ba Đình).

Khi bị dừng xe, tài xế chiếc xe 7 chỗ là một người đàn ông trung niên chừng 50 tuổi vẫn ngồi yên trên xe và liên tục bấm còi inh ỏi nhằm dọa người dân để tiếp tục bỏ chạy.

Tài xế chiếc xe "điên" chỉ chịu xuống xe khi có sự xuất hiện của tổ tuần tra thuộc Trung đoàn CSCĐ. Nhiều người có mặt tại hiện trường đã không giữ được bình tĩnh, định "xử lý" tài xế tại chỗ tuy nhiên lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn lại.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn khiến 3 người trong tình trạng nguy kịch và gần 10 khác bị thương.

Qua xác minh, danh tính tài xế được xác định là Viết Văn Hợp (51 tuổi, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình).

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Đ.Tâm (tổng hợp)