Sáng 13/1, chiều lưu thông từ Thủ Đức vào trung tâm thành phố TPHCM trên xa lộ Hà Nội bị nghẽn nghiêm trọng tại ngã tư RMK (P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, TP.HCM).

Nguyên nhân được xác định, trước đó vào lúc 5g sáng xe đầu kéo 51C - 504.66 kéo rơ-móc chở container do tài xế Lê Vạn (36 tuổi, quê Quảng Ngãi) điều khiển đến khu vực này đã bất ngờ chuyển hướng sang phải húc đổ trụ biển báo rồi trượt dài trên dải phân cách bê tông.

{keywords}
Chiếc xe đầu kéo leo lên dải phân cách
 
Tại hiện trường, trục trước xe đầu kéo bị gãy. Đầu xe bị biến dạng. Dầu nhớt đổ lênh láng trên mặt đường. Không có thương vong về người. Tài xế bị thương nhẹ trong sự cố này.

Lúc này trên đường đang vào giờ cao điểm. Lượng xe từ ngoại thành đổ về khá đông gây ra cảnh kẹt xe nghiêm trọng. Đoàn xe đa số là xe máy và xe buýt không thể di chuyển được, dừng kéo dài đến tận ngã tư Thủ Đức.

{keywords}
 
Kẹt xe kéo dài trên xa lộ Hà Nội

Phải đến gần 10g, một xe cứu hộ được điều đến kéo chiếc xe bị nạn ra khỏi khu vực để lại hiện trường ngổn ngang mảnh vỡ của bê tông phân cách.

Lực lượng CSGT Rạch Chiếc đã rất vất vả điều tiết giao thông. Đến 10g30, giao thông mới được tái lập bình thường.

Trần Chánh Nghĩa