- Nam thanh niên điều khiển xe gắn máy chở bạn đi bắt heo thì bị xe ô tô biển số xanh tông đứt lìa một chân, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 3/11, trên quốc lộ 1, đoạn thuộc địa bàn xã Thuận An, TX. Bình Minh (Vĩnh Long) khiến 2 người thương vong.

{keywords}

Tại hiện trường chiếc xe ô tô biển số xanh bị hư hỏng nặng phần đầu, túi khí bung ra. Chiếc xe gắn máy của hai nạn nhân bị găm chặt vào bánh xe ô tô và biến dạng hoàn toàn.


Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên chiếc xe ô tô 7 chỗ biển số xanh, hiệu Innova, mang BKS: 63M - 000.34 lưu thông với tốc độ cao trên quốc lộ 1, theo hướng từ Cần Thơ về TP.HCM.

Khi đến địa bàn xã Thuận An, TX. Bình Minh (Vĩnh Long) bất ngờ xảy ra va chạm với xe gắn máy mang BKS: 64H3- 7083 do 2 nam thanh niên tên Thắng và Mốc điều khiển, kéo theo đồ chở súc vật.

Cú va chạm mạnh khiến hai anh Thắng và Mốc ngã xuống đường và bị chiếc xe ô tô cán qua người.

Hậu quả, anh Mốc bị đứt lìa một chân, tử vong được đưa đi cấp cứu.

{keywords}
Vụ tai nạn khiến chân của nạn nhân bị đứt lìa hoàn toàn

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT TX. Bình Minh đã có mặt phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Bác sĩ  Nguyễn Văn Hết – khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình - bỏng - Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, nạn nhân Thắng nhập viện trong tình trạng hai chân bị thương nặng và có dấu hiệu nhiễm trùng nghiêm trọng. Ngoài ra, nạn nhân còn bị nhiều thương tích trên vùng mặt, đầu…

{keywords}
Nạn nhân Thắng bị thương nặng đang điều trị đặc biệt tại Bệnh viện

Thắng được chụp CT nhưng không phát hiện tụ máu trong não. Có thể Thắng phải trải qua nhiều ca phẫu thuật để cứu hai chân, nếu không có thể tháo khớp. Hiện nay, bệnh nhân vẫn còn đang mê man và được các bác sĩ theo dõi sức khỏe chặt chẽ.

Theo tìm hiểu của PV, chiếc xe biển số xanh gây tai nạn thuộc sở hữu của Tổng công ty cổ phần sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Hoài Thanh