- Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h sáng ngày 17/2 tại khu vực chân cầu Trường Đai, P.13, Q Gò Vấp, TPHCM, khiến ít nhất 2 người tử vong. 

XEM VIDEO:

Thời điểm trên, xe ben mang BKS 61C-106.61 trên đường Lê Đức Thọ, hướng từ quận12 đi quận Gò Vấp.

{keywords}

Nhiều xe gắn máy nằm la liệt sau cú đâm liên hoàn của xe ben 

Khi xe dang đổ dốc cầu Trường Đai thì bất ngờ lạng sang phải, húc hàng loạt xe máy. Trong đó, 3 xe máy bị xe ben cuốn vào gầm cùng người điều khiển phương tiện.

Ít nhất 2 người chết, 3 người bị thương trong vụ tai nạn nghiêm trọng này.

{keywords}

Người điều khiển xe máy bị chiếc xe ben cuốn vào gầm

{keywords}

{keywords}
Rất may xe ben dừng lại trước sạp hàng của người dân

Tại hiện trường, gần chục xe máy nằm la liệt trên đường và hư hỏng nặng.

Chiếc xe ben sau khi tông hàng loạt xe máy, dừng lại trước cửa nhà dân và cơ sở kinh doanh rau củ quả. Hàng trăm người dân tụ tập, theo dõi vụ việc.

Hiện trường đang được CA, CSGT quận Gò Vấp phong tỏa để điều tra.

Thông tin mới nhất, chiều tối 17/2 tài xế điều khiển xe ben gây tai nạn là Nguyễn Thanh Tùng (SN 1988, quê Thanh Hóa) đã đến công an trình diện.

Công an xác định, xe ben gây tai nạn tại thời điểm đó đã chở quá tải trọng quy định. Khi vừa đổ dốc cầu Trường Đai, xe bị mất phanh lao đi với tốc độ cao. Tài xế Tùng không kiểm soát được tay lái nên gây tai nạn kinh hoàng nói trên.

Hiện công an Q.Gò Vấp chuyển giao hồ sơ vụ việc cho cơ quan CSĐT công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Anh Sinh

Như Sỹ