Lễ động thổ, khởi công xây dựng công trình nhà làm việc và nhà ở Đại đội thông tin, Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân được động thổ sáng 3/5. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng do Đảng uỷ khối các cơ quan Trung ương và Quân chủng Hải quân phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức.

{keywords}
Lễ động thổ, khởi công xây dựng công trình nhà làm việc và nhà ở Đại đội thông tin, Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân

Tham dự buổi lễ có ông Huỳnh Tấn Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương; ông Lê Hải Bình, Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban chuyên trách Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn; Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Quân chủng Hải quân; các lãnh đạo đại diện Tỉnh ủy Phú Yên...

Công trình được đầu tư xây dựng, nhằm đáp ứng nhu cầu ở, làm việc của cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng cảnh quan doanh trại, đơn vị chính quy, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị trong công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo tổ quốc. Công trình do Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm chủ đầu tư, đơn vị tài trợ là Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và Tỉnh uỷ Phú Yên, với số tiền 10 tỷ đồng. Trong đó, Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông bằng nguồn hỗ trợ và tự nguyện đóng góp của toàn thể đảng viên trong toàn đảng bộ đã ủng hộ, đóng góp xây dựng công trình với tổng số tiền là 206 triệu đồng.

{keywords}
Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Quân chủng Hải quân phát biểu

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Quân chủng Hải quân khẳng định, việc ủng hộ, xây dựng công trình là tình cảm, trách nhiệm của lãnh đạo Đảng uỷ Khối, Tỉnh uỷ Phú Yên và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ với chủ quyền, lãnh thổ của đất nước nói chung, với Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng; với mong muốn có một công trình để lại dấu ấn trên bán đảo Cam Ranh - Cảng biển quân sự chiến lược của đất nước, căn cứ quân sự hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam.

“Món quà mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc mà Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương và Tỉnh uỷ Phú Yên tặng cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn 957, Vùng 4 Hải quân không chỉ đơn thuần là việc xây dựng một cơ sở hạ tầng vững chắc, kiên cố và khang trang, bảo đảm cho những người lính thông tin Vùng 4 Hải quân yên tâm gắn bó, xây dựng đơn vị, mà đây còn là tấm lòng, tình cảm của hàng nghìn cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng về những chiến sỹ Hải quân đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo tổ quốc”, Chuẩn Đô đốc Đặng Minh Hải nhấn mạnh.

Thể hiện sự trân trọng tình cảm đó, ông Hải khẳng định, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân sẽ chỉ đạo các cơ quan đơn vị Hải quân phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, nỗ lực phấn đấu cao nhất, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đảm bảo chất lượng, mỹ quan, an toàn, tiết kiệm, đúng kế hoạch đề ra.

{keywords}
Ông Huỳnh Tấn Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi lễ, ông Huỳnh Tấn Việt, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan Trung ương chia sẻ, đây là một món quà, tình cảm hết sức tốt đẹp dành cho những người lính thông tin Vùng 4 Hải quân.

“Chúng tôi hi vọng đây không chỉ là một món quà về vật chất, mà còn mang đậm dấu ấn về tình cảm, tinh thần, mong muốn biển đảo tổ quốc chúng ta sẽ là một mái nhà vững chắc”, ông Việt cho hay.

PV

Yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động báo cáo Thủ tướng việc bán nhà đất ở Sầm Sơn

Yêu cầu Tổng Liên đoàn Lao động báo cáo Thủ tướng việc bán nhà đất ở Sầm Sơn

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam rà soát, báo cáo Thủ tướng về việc bán tài sản gắn liền với đất tại số 7 đường Thanh Niên, phường Trường Sơn, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa.