Sáng nay, lực lượng cứu hộ tiếp tục công tác tiếp cận, tìm kiếm tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế), nơi 15 công nhân vẫn đang mất tích.

Đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ gồm các chiến sĩ công an, bộ đội chuyên nghiệp, công nhân, kỹ sư thông tin và người dân địa phương di chuyển bằng đường thủy qua hồ thủy điện Hương Điền lên hiện trường sạt lở Rào Trăng 3.

{keywords}
Lực lượng tìm kiếm tiếp cận Rào Trăng 3 bằng đường thủy, sau đó băng rừng vào hiện trường.

Hiện lực lượng này đang khẩn trương, chạy đua với thời tiết bất lợi để tìm 15 công nhân mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Theo Công an tỉnh TT-Huế, tại hiện trường khối lượng đất đá đổ xuống rất lớn, ước tính khoảng trên 30 nghìn m3, độ sâu từ 5-7m và có rất nhiều tảng đá có khối lượng lớn.

Do mưa to những ngày qua, nhiều điểm trên tuyến đường tìm kiếm của lực lượng chức năng vẫn tiếp tục sạt lở, ảnh hưởng rất lớn đến công tác cứu hộ, cứu nạn. Mưa lớn trước đó khiến bùn đất khu vực sạt lở nhão nhoẹt, gây khó khăn cho việc tìm kiếm nạn nhân mất tích.

{keywords}
Hiện trường sạt lở Rào Trăng 3

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ dù kiểm tra nhiều địa điểm xung quanh thủy điện Rào Trăng 3, nhưng không tìm thấy thêm người mất tích.

Cũng theo Công an tỉnh TT-Huế, bước đầu xác định 2 điểm sạt lở làm sập nhà điều hành và lán trại vùi lấp 17 công nhân. Trong đó, 1 điểm vùi 15 người, 1 vùi điểm 2 người.

Với 3 máy múc và 1 máy ủi lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm ở Rào Trăng 3.

Trong khi đó, nhóm cứu hộ thứ 2, từ đường 71 lên Rào Trăng 3 đã khơi thông khoảng 20km, còn khoảng 10km là tiếp cận được hiện trường. Qua khảo sát còn 9 điểm sạt lở lớn.

{keywords}
Lực lượng tìm kiếm xác định được 2 vị trí nghi công nhân đang bị vùi lấp.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư Lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 đang trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường cho biết, lực lượng quân đội đã huy động thêm 500 người (Quân khu 4 với 300 người, Bộ CHQS tỉnh TT-Huế 200 người) tham gia tìm kiếm. Lực lượng này mang theo lương thực để ở lại hiện trường liên tục thực hiện tìm kiếm.

Cũng theo Thiếu tướng Bình, trong hôm nay, tiếp tục triển khai công tác trinh sát nắm tình hình sạt lở bằng nhiều phương thức như: bộ đội trinh sát đường bộ, trực thăng, flycam, máy bay bay không người lái; thiết lập hệ thống thông tin liên lạc vào Rào Trăng 3.

“Lực lượng chức năng đang vận chuyển 5 công nhân vận hành xe xúc cùng các thiết bị, vật tư, phương tiện và 200 thùng mỳ tôm, 500kg gạo cùng với nhiều thực phẩm vào thủy điện Rào Trăng 3 bằng đường thủy”, Thiếu tướng Bình cho hay.

{keywords}
 
{keywords}
Lực lượng tìm kiếm bàn bạc phương án tìm kiếm
{keywords}
 
{keywords}
Một bàn thờ vọng được lập Rào Trăng 3 với hy vọng sớm tìm thấy các công nhân mất tích

Lê Bằng - Quang Thành

Hình ảnh xé ruột gan nơi tìm kiếm 22 cán bộ chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị

Hình ảnh xé ruột gan nơi tìm kiếm 22 cán bộ chiến sỹ bị vùi lấp ở Quảng Trị

16h chiều 18/10, công tác tìm kiếm 22 cán bộ chiến sỹ bị vùi lập ở Quảng Trị vẫn đang diễn ra khẩn trương. Lần lượt, thi thể của các đồng đội được khiêng ra khỏi đống đổ nát khiến ai cũng nhói lòng.