Chị Võ Thị Ly (trú thôn Tân Lập 3, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, Đắk Lắk) vừa trình báo cơ quan chức năng việc bị kẻ xấu chặt phá vườn sầu riêng gây thiệt hại lớn.

{keywords}
Hiện trường vườn sầu riêng bị chặt phá

Theo trình bày của chị Ly, sáng ngày 26/1 (mùng 2 Tết), khi ra thăm rẫy thì phát hiện vườn sầu riêng bị kẻ xấu cưa hạ đổ ngổn ngang.

Qua kiểm đếm, có tổng cộng 58 cây sầu riêng trên 10 năm tuổi, hàng chục cây cà phê, bơ và nhiều đoạn ống nước tưới bị kẻ xấu cưa hạ, chặt phá.

Theo chị Ly, tổng thiệt hại ước tính hơn nửa tỷ đồng.

Cũng theo trình bày của chị Ly, khoảng đầu năm 2019, chị có cho một người quen mượn chiếc xe máy. Người này sau đó mang xe đi cầm cố, không đòi được xe nên chị làm đơn trình báo công an.

Mới đây, chị nhận được một cuộc điện thoại đề nghị rút đơn nếu không sẽ làm hại đến con cái, tài sản.

“Có thể những người này khi không đạt được mục đích đã ra tay phá hoại vườn cây của tôi" - chị Ly nhận định.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Krông Búk điều tra, làm rõ.

Chặt vườn bưởi của chủ tịch xã vì không được đánh bóng chuyền

Chặt vườn bưởi của chủ tịch xã vì không được đánh bóng chuyền

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang tạm giữ 2 đối tượng có hành vi chặt 28 gốc bưởi của chủ tịch xã để trả thù.

Trùng Dương