- TP Vũng Tàu Cho rằng việc ăn nhậu, nấu nướng ở bãi biển sẽ làm nhếch nhác, ảnh hưởng tới an ninh trật tự.

Trao đổi với VietNamNet, Phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu Trương Thị Hường cho biết, từ ngày mai, TP sẽ chính thức cấm ăn nhậu, nấu nướng ở bãi biển.

Trước đó, trong văn bản của gửi các đơn vị liên quan, TP yêu cầu, từ ngày 22/4, các doanh nghiệp, HTX du lịch Vũng Tàu, HTX du lịch Thùy Vân phải vận chuyển phương tiện, xe đẩy, quầy sạp, bếp nấu nướng… ra khỏi bãi biển.

{keywords}

Vũng Tàu cấm ăn nhậu, nấu nướng ở bãi biển

Đồng thời thu gom nhà bạt, vật dụng cũ kỹ, sắp xếp dù, ghế gọn gàng, dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực kinh doanh.

Từ ngày mai, các doanh nghiệp, HTX dịch vụ biển không được tổ chức nấu nướng, buôn bán dưới bãi biển.

Bà Trương Thị Hường cho hay, sau khi ăn nhậu, nấu nướng trên bãi biển, rác bừa không được dọn dẹp gây mất mỹ quan đô thị, làm ô nhiễm bãi biển.

Du khách ăn nhậu xong gây gổ đánh nhau, ảnh hưởng tới an ninh trật tự. Cũng đã có trường hợp du khách ăn nhậu rồi xuống tắm biển dẫn tới tử vong.

“Du khách vẫn được phép mang thức ăn nhẹ xuống biển ăn. Nhưng việc nấu nướng, ăn nhậu thì cấm tuyệt đối”, bà Hường nói.

HTX du lịch Vũng Tàu và HTX Thùy Vân bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm này. HTX Vũng Tàu đã hiểu và đồng thuận. HTX Thùy Vân không đồng tình vì cho rằng sẽ ảnh hưởng tới việc kinh doanh.

Vào 14h chiều nay, TP Vũng Tàu sẽ tổ chức họp báo về quyết định cấm này.

Văn Đức