Đến 11h trưa nay, lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương đã cơ bản khống chế được vụ hỏa hoạn xảy ra tại một vựa phế liệu nằm trong khu dân cư.

{keywords}
Cảnh sát PCCC khống chế vụ hỏa hoạn

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h cùng ngày tại một vựa phế liệu nằm trên đường ĐT747B (phường Thái Hòa, TX Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Theo một số nhân chứng, thời điểm trên người dân phát hiện khói bốc lên từ trong nhà xưởng. Chỉ ít phút sau ngọn lửa bùng phát bao trùm cả vừa phế liệu kèm theo nhiều tiếng nổ lớn.

Do vựa phế liệu nằm trong khu dân cư, xung quanh có nhiều nhà dân và xưởng sản xuất nên nhiều người phải hô hoán nhau chạy ra khỏi nhà, sơ tán đồ đạc tránh cháy lan.

{keywords}
Hiện trường vụ cháy vựa phế liệu

Lực lượng PCCC sau đó đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. 

Sau hơn hai tiếng đồng hồ, đám cháy đã được khống chế. Tuy nhiên đồ đạc bên trong đã bị lửa thiêu rụi, khoảng 1.000 mét vuông mái tôn bị đổ sập.

{keywords}
Mái tôn bị đổ sập sau vụ cháy

Thời điểm xảy ra vụ cháy không có công nhân làm việc. 

Nguyên nhân và thiệt hại đang được lực chức năng điều tra làm rõ.

Nhà xưởng cháy dữ dội suốt 2 tiếng, 10 tỷ đồng bị thiêu rụi

Nhà xưởng cháy dữ dội suốt 2 tiếng, 10 tỷ đồng bị thiêu rụi

Đám cháy bất ngờ bùng phát tại nhà xưởng chứa quạt hơi nước, thiêu rụi lô hàng gần 10 tỷ đồng.

Xuân An