- Ngay sau vụ tai nạn sập khối bê tông ở Trung tâm tiệc cưới & hội nghị quốc tế Hoàng Tử, ở P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, lãnh đạo UBND và Thành ủy Cần Thơ đã có mặt tại hiện trường, tích cực chỉ đạo tìm kiếm, cứu người bị nạn đang bị vùi lấp trong đống đổ nát.


Sau khi chỉ đạo tại hiện trường, ông Võ Thành Thống (Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ) và ông Phạm Văn Hiểu (Phó Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND Cần Thơ) đã đến động viên, thăm hỏi người nhà và công nhân đang hoảng loạn sau khi được cứu sống.

Hiện có 1 người bị tử vong tại chỗ, 4 công nhân bị thương được chuyển vào BV Quân Y 121, TP.Cần Thơ cấp cứu.

{keywords}

Ông Võ Thành Thống (thứ hai bên trái sang) khẳng định với PV VietNamNet; ''Sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm từng đơn vị liên quan''

 

''Chúng tôi xin chia sẻ với các gia đình có người nhà bị nạn. Đây là chuyện không ai mong muốn. Người nhà cần bình tĩnh, không quá nôn nóng để các bác sỹ tại bệnh viện tập trung phẫu thuật, kịp thời cứu người'' - ông Thống động viên người nhà các nạn nhân tại bệnh viện

Cũng theo ông Thống, ngay sau vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo TP đã chỉ đạo các sở ngành liên quan kiểm tra lại toàn bộ quy trình xây dựng, thi công của các doanh nghiệp liên quan. Sở Xây dựng sẽ báo cáo chuyên môn về vụ việc này…

''Tôi chỉ đạo lực lượng công an làm rõ từng chi tiết tại hiện trường. Sợ nhất còn người trong đống đổ nát nên đã đưa chó nghiệp vụ, thiết bị tìm kiếm hiện trường dò xét, tìm kiếm. Đến thời điểm này mới xác định 1 người chết và 4 người bị thương. Nguyên nhân vụ tai nạn lao động đến nay chưa xác định; các ban ngành chưa hội ý để thống nhất. Phải điều tra thật kỹ, rõ ràng mới thông tin chính xác được'' - ông Thống nói.

{keywords}

Lực lượng Công an và các ban ngành liên quan kiểm tra, đo đạc hiện trường sau vụ tại nạn.

 

Ngoài ra, ông Thống còn thông tin thêm, lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ đã điều động các ban ngành như: Viện kiểm sát, Công an, Sở Lao động, Sở Xây dựng, đơn vị trực tiếp thi công và chủ đầu tư đến hiện trường cùng ghi nhận vụ việc. Vị trí bị sập được xác định là mái hiên của tòa nhà, tuy nhiên diện tích ban đầu vẫn chưa xác định cụ thể.'

''Sẽ phải kiểm tra lại từ khâu thiết kế, thi công, giám sát quá trình dỡ cốt pha. Sở Xây dựng sẽ kiểm tra lại quá trình thiết kế vị trí thi công mái hiên bị sập. Đặc biệt sẽ kiểm tra thi công có đúng như thiết kế hay không. Ví dụ: Đổ bê tông khoảng 15 ngày mới dỡ cốt pha nhưng anh dỡ sớm hơn thì dễ bị sập. Chúng tôi đã chỉ đạo dừng thi công công, điều tra trách nhiệm của từng đơn vị, ai sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó'' - ông Thống khẳng định với các PV

Được biết, dự án Khu Du lịch sông Hậu tọa lạc tại Khu bãi bồi, P.Cái Khế (Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) có diện tích 9,4 ha, với tổng mức đầu tư dự kiến trên 400 tỷ đồng do Công ty CP Du lịch Cần Thơ làm chủ đầu tư.

Trong đó, có nhiều hạng mục như khu ăn uống, bãi biển nhân tạo bên bờ sông Hậu, khách sạn trên 210 phòng, khu nghỉ dưỡng,...Riêng hạng mục Trung tâm tiệc cưới và hội nghị quốc tế Hoàng Tử là một trong các hạng mục của dự án này.

Công trình đang thi công có quy mô 10 sảnh, với sức chứa hơn 4.000 người, được coi là Trung tâm tiệc cưới, hội nghị lớn nhất khu vực ĐBSCL tại TP.Cần Thơ khi hoàn thành. Công trình này do Công ty CP Tư vấn – Thiết kế - Xây dựng CADIF làm tư vấn thiết kế; nhà thầu thi công là Công ty TNHH Thiết kế  xây dựng thương mại Kiến Tâm.

Quốc Huy - Hoài Thanh