Huyện ủy Bình Chánh đã chuyển hồ sơ lên Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM đề nghị hình thức xử lý về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Văn Quý.

Bí thư Huyện ủy Bình Chánh (TP.HCM) Nguyễn Văn Phụng, cho biết Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp, thống nhất ý kiến và chuyển hồ sơ lên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đề nghị hình thức xử lý cảnh cáo về mặt Đảng đối với nguyên trưởng Công an huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Quý.

Ông Quý bị các cơ quan chức năng TP.HCM xác định có sai phạm truy tố hình sự ông Nguyễn Văn Tấn chủ quán cà phê Xin Chào và vụ “Khởi tố người dựng chòi vịt” Nguyễn Văn Bỉ.

{keywords}

Nguyên trưởng công an huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Quý.

Viện KSND huyện Bình Chánh sau đó đã đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can, phục hồi các quyền công dân cho ông Tấn và ông Bỉ.

Các cơ quan chức năng cũng xác định hành vi trên của 2 ông này không cấu thành tội phạm. Hiện ông Quý đã bị đình chỉ chức trưởng công an huyện.

Do ông Quý là ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy Bình Chánh nên quy trình xử lý kỷ luật Đảng phải theo trình tự từ cấp chi bộ, Huyện ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy, sau đó báo cáo Thường vụ Thành ủy quyết định mức kỷ luật.

Thạch Quý