Liên quan đến vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại, hôm nay, đại tá Tráng A Tủa, Phó giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, vào chiều 6/2 (tức mùng 2 tết), gia đình nạn nhân nhận được tin nhắn từ số lạ, yêu cầu mang tiền tới khu vực biên giới Campuchia để chuộc Duyên về.

{keywords}
Nữ sinh Cao Mỹ Duyên trước thời điểm bị bắt và sát hại

Đại tá Tủa cho biết, những tin nhắn tống tiền gửi đến gia đình nạn nhân đều từ số máy lạ, có nội dung chủ yếu rằng muốn tìm cháu Duyên phải cầm 1.000 USD sang biên giới Campuchia để nhận con về.

Nắm bắt được thông tin, ban chuyên án đã mất 1 ngày để sàng lọc, xác minh thông tin và đưa ra nhận định, trong vòng hơn 1 ngày, các đối tượng không thể đưa nạn nhân đi xa như vậy, cộng với căn cứ vào quan hệ, hoàn cảnh gia đình nạn nhân thì việc bắt cóc, tống tiền rất ít khả năng xảy ra.

"Không loại trừ khả năng các đối tượng gây án nhờ người quen từ biên giới gửi tin nhắn, đánh lạc hướng điều tra, cho nên ban chuyên án vẫn tập trung chủ yếu rà soát ở Điện Biên”, trung tá Tủa thông tin.

{keywords}
5 đối tượng bị cơ quan công an khởi tố liên quan đến cái chết của nữ sinh Cao Mỹ Duyên

Trước đó, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 5 đối tượng trong vụ sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên gồm: Vương Văn Hùng, Bùi Văn Công, Phạm Văn Nhiệm, Lường Văn Lả và Lường Văn Hùng.

Các đối tượng bị cơ quan chức năng truy tố tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, tàng trữ chất ma túy, giữ người trái pháp luật.

Trưởng ban chuyên án lý giải nữ sinh bị giam 2 ngày không kịp giải cứu

Trưởng ban chuyên án lý giải nữ sinh bị giam 2 ngày không kịp giải cứu

 Trưởng ban chuyên án, Công an tỉnh Điện Biên lên tiếng việc nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị giam giữ 2 ngày không kịp giải cứu.

Đoàn Bổng