- Do vết thương quá nặng, mất máu cấp, sốc đa chấn thương nên chị Lê Thị Ánh Tuyết (35 tuổi, phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã tử vong.

Trao đổi với PV VietNamNet, Giám đốc BV Việt Nam - Thụy Điển Trần Viết Tiệp cho biết, bệnh nhân Tuyết bị đứt lìa bàn chân phải trong vụ nổ lò hơi đã tử vong vào 7h15 sáng  nay.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do vết thương quá nặng, chị Tuyết bị mất máu cấp, sốc đa chấn thương. Ngoài ra, chị Tuyết thuộc nhóm máu AB (nhóm máu hiếm), tuy đã được truyền 17 đơn vị máu (tương đương 5 lít máu) nhưng vẫn không qua khỏi.

{keywords}
Hiện trường vụ nổ

Giám đốc Sở LĐTB&XH Quảng Ninh Nguyễn Hoài Sơn cho biết, chị Tuyết là Phó quản đốc một phân xưởng của công ty TNHH Sao Vàng. Tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng để tổ chức tang lễ.

Vào hồi 13h45 chiều qua, tại công ty TNHH Sao Vàng đã xảy ra vụ nổ lò hơi khiến 5 nữ công nhân bị thương. Chị Lê Ánh Tuyết bị đứt lìa bàn chân phải.

Nổ lò hơi, nữ công nhân bị đứt lìa bàn chân

Nổ lò hơi, nữ công nhân bị đứt lìa bàn chân

Một vụ nổ lớn tại công ty giày da khiến 5 nữ công nhân bị thương nặng, trong đó có một người bị đứt lìa bàn chân phải.

Nổ lò hơi ở Thái Nguyên, 2 người chết

Nổ lò hơi ở Thái Nguyên, 2 người chết

14h chiều nay, một vụ nổ lò hơi xảy ra tại Thái Nguyên, làm 2 người chết, 6 người bị thương.

Phạm Công