Ngay sau khi Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 đối tượng có hành vi nhận tiền bán lốt xe nông sản xuất đi Trung Quốc đang bị ùn ứ, trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu khẳng định, “sẽ yêu cầu cơ quan công an tỉnh điều tra, xác minh, xử lý nghiêm”.

Ông Thiệu cho biết, trong tuần tới sẽ yêu cầu các cơ quan liên quan báo cáo kết quả vụ việc. 

Không ai được lợi dụng tình hình ùn ứ để trục lợi

Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn khẳng định, hơn một tháng qua, hàng ngàn xe container hàng nông sản xuất khẩu qua cửa khẩu Lạng Sơn bị ùn ứ vì lý do dịch bệnh, nước bạn không thông quan. UBND tỉnh Lạng Sơn, các Bộ ngành đã nỗ lực đàm phán để gỡ bỏ, tháo gỡ tình trạng này.

{keywords}
Kiểm tra y tế đối với tài xế trước khi vào cửa khẩu Hữu Nghị. (Ảnh chiều 14/1)

Bên cạnh đó, Lạng Sơn có nhiều chính sách hỗ trợ hàng ngàn lái xe bị ách tắc lại trong thời gian chờ thông quan, như xây nhà trọ, nhà vệ sinh cho lái xe; miễn giảm phí cho hàng thông quan; thu phí bến bãi một lần, không thu theo lượt…

“Những khó khăn của doanh nghiệp, người lao động… tỉnh đang nỗ lực chia sẻ, không ai được lợi dụng tình hình này để trục lợi. Đồng thời, yêu cầu điều tra xác minh rõ, xử lý nghiêm các đối tượng sai phạm” - Chủ tịch tỉnh khẳng định.

Tính đến nay, Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn cho biết còn khoảng hơn 1.500 xe container còn ùn ứ. Tỉnh cũng có thông báo dừng đưa các xe nông sản xuất khẩu lên Lạng Sơn cho đến khi được thông quan trở lại.

{keywords}
Điểm xét nghiệm y tế (test nhanh) ngay đường đôi lối vào cửa khẩu Hữu Nghị
{keywords}
Hàng dài xe container vẫn xếp hàng trên đường 1 từ Bản Liếp (xã Phú Xá, huyện Cao Lọc) cho tới đầu đường vào cửa khẩu Hữu Nghị

Chiều 14/1, Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam, khởi tố bị can đối với: Lâm Văn Hưởng (SN 1983), Nông Tuấn Anh (SN 1992), cả hai đều là số cán bộ Đội trật tự đô thị huyện Cao Lộc, Lạng Sơn về hành vi “nhận hối lộ” và Đinh Văn Thìn (SN 1978), trú tại xã Mai Pha, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nghề nghiệp tự do về hành vi “đưa hối lộ”.

Đội quản lý trật tự đô thị Cao Lộc được giao nhiệm vụ bảo vệ trật tự tại bãi trung chuyển hàng hóa Bản Liếp (huyện Cao Lộc).

Điều tra ban đầu xác định, lợi dụng tình trạng ùn ứ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu, ô tô đỗ dài ngày ở các bãi kiểm hóa, đối tượng Thìn, một người chuyên “làm luật”, cò mồi xuất nhập khẩu ở biên giới đã móc nối với hai cán bộ Đội trật tự đô thị huyện Cao Lộc đang làm nhiệm vụ phát phiếu thứ tự tại bãi trung chuyển hàng hóa Bản Liếp, xã Phú Xá, huyện Cao Lộc để thực hiện việc “bán lốt”, cho những xe được ưu tiên đi trước với giá từ 200 đến 300 triệu đồng/xe.

Trước đó, báo chí đưa tin sự việc nhiều tài xế container phản ánh chi hàng chục triệu đồng ‘tiền luật’ ở cửa khẩu Lạng Sơn.

{keywords}
Điểm tập kết xe container chờ thông quan gần Dốc Quýt (huyện Cao Lộc) đã được dựng chốt, có lực lượng chốt giữ, kiểm tra, yêu cầu tài xế khai báo trước khi vào đậu bãi

Theo giao kèo, các tài xế hoặc chủ xe container buộc phải nộp hết giấy tờ xe cho nhóm người làm “dịch vụ”. Các đối tượng này sẽ lo mọi thủ tục, giấy tờ để xe thông quan sang Trung Quốc, sau đó báo chi phí về để tài xế thanh toán. Số tiền dao động theo phản ánh là từ gần 10 triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi container.

Theo phản ánh, tiền chi trả của các tài xế, chủ hàng… cho các đối tượng làm dịch vụ đều không hóa đơn, chứng từ.

Theo phản ánh của một số tài xế. trong giai đoạn hàng ngàn xe container ùn ứ ở cửa khẩu, chưa được thông quan do ảnh hưởng dịch bệnh, “tiền phí dịch vụ” càng đội giá.

Trước đó, ngày 9/1, UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản chỉ đạo, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin báo chí nêu.

Xây thêm nhà trọ, nhà vệ sinh phục vụ gần 1 vạn tài xế ùn ứ cửa ngõ Lạng Sơn

Xây thêm nhà trọ, nhà vệ sinh phục vụ gần 1 vạn tài xế ùn ứ cửa ngõ Lạng Sơn

Lạng Sơn xây thêm khu vệ sinh công cộng; bổ sung nước sinh hoạt… cung cấp cho gần 1 vạn lái xe đang bị ùn ứ tại các cửa khẩu. 

Kiên Trung