HTML clipboard

- Cơ quan công an TPHCM vừa khởi tố, bắt giam 1 người trong vụ buôn lậu hàng hiệu Gucci, đồng thời tiến hành truy xét ông chủ cửa hàng Gucci, Milano tại TP.HCM.

Ngày 3/4, công an TP.HCM xác nhận vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Hồng Đức (SN 1978, ngụ Q.1 – là nhân viên của cửa hàng Milano, Gucci tại TP.HCM) để điều tra, xử lý về hành vi “buôn lậu”.

Hiện công an đang truy bắt “sếp” của Đức, là Trần Anh Tuấn (chủ cửa hàng Milano, Gucci) tại TP.HCM.

{keywords} 

Lô hàng hiệu bị “hô biến” thành hàng Trung Quốc nhằm trốn thuế. 

Theo công an, Đức là mắc xích quan trọng trong đường dây buôn lậu hàng hiệu như: quần áo, giày dép, dây nịt…mang các nhãn hiệu Gucci, Dolce & Gabbana đã bị khởi tố vụ án “buôn lậu” vào giữa tháng 1/2013. Bước đầu Đức khai nhận tham gia quá trình buôn lậu hàng hiệu dưới sự chỉ đạo của ông chủ, tức Trần Anh Tuấn.

Trước đó cuối tháng 11/2012, trinh sát công an TPHCM phục kích bắt quả tang 1 xe ô tô tải đang xuống hàng tại tầng hầm 1 khách sạn 5 sao ở Q.1. Kiểm tra 3 xe tải gần đó, trinh sát đã thu giữ các chủng loại hàng hiệu tương tự đang trong giai đoạn chuẩn bị bốc dỡ. Tổng cộng công an thu giữ 1.253 sản phẩm hàng hiệu…

Theo hồ sơ điều tra, lô hàng trên đã được các chuyên gia Ý giám định và khẳng định đây là hàng hiệu thật, giá bán trong các cửa hàng cao cấp là hàng ngàn USD/sản phẩm. Các đối tượng trên đã buôn lậu, trốn thuế bằng cách khai man hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc, thuê pháp nhân của công ty TNHH TM &DV Nam Đế (trụ sở đường Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, TP.HCM) để nhập về và khai gian dối với giá chỉ từ 3,7 – 5,5 USD/sản phẩm; tổng tiền thuế đã nộp cho Nhà nước chỉ vỏn vẹn 27 triệu đồng.

Cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ buôn lậu có giá trị lớn từ nước ngoài về Việt Nam, khai báo gian dối về hàng hóa nhằm mục đích trốn thuế.

Hiện công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, truy xét những người có liên quan.

  • Đàm Đệ