- Con voi bị cắt trộm ngà có tên Thoong Ngân, 20 tuổi, thuộc sự chăm sóc của ông Y Vi Xiên (trú Buôn Jang Lành, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn).

Ngày 16/7, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp với Công an huyện Buôn Đôn, Hạt kiểm lâm huyện khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cắt trộm ngà voi nhà xảy ra tại địa phương. Qua khám nghiệm, xác định vị trí voi bị cưa trộm ngà thuộc tiểu khu 502, Trạm kiểm lâm số 02, Vườn Quốc gia Yók Đôn

{keywords}
Con voi Thoong Ngân bị cưa trộm ngà  

Ông Y Vi Xiên cho biết, ngày 14/7, ông đưa voi Thoong Ngân vào rừng thả tự kiếm ăn. Ngày hôm sau, ông nhận tin báo của người dân voi bị kẻ gian khống chế cưa trộm ngà. Ông vào rừng tìm voi thì phát hiện chiếc ngà bên phải bị cưa gần đứt lìa.

Theo ông Y Vi Xiên, nhiều khả năng, voi trong quá trình di chuyển tìm thức ăn đã bị vướng xích vào gốc cây, các đối tượng xấu đã lợi dụng lùa voi vào khe giữa hai gốc cây rồi dùng thêm xích để xích chân và dùng cưa sắt để cưa trộm ngà.

Có thể, trong quá trình cưa trộm ngà, kẻ gian làm cưa đụng vào phần mềm khiến voi bị đau nên vùng vẫy, gầm rú khiến chúng sợ bỏ chạy nên việc trộm bất thành.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Buôn Đôn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trùng Dương