Hôm nay, thông tin từ UBND xã Nhân Đạo (huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ 2 vợ chồng cùng uống thuốc diệt cỏ tự tử khiến cả 2 tử vong.

Theo thông tin, cách đây 4 ngày, bà Nguyễn Thị Minh (trú xã Nhân Đạo) đã uống thuốc diệt cỏ tự tử. Người thân phát hiện đưa bà này đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

{keywords}
Vợ chồng Trạm trưởng y tế xã ở Đắk Nông được phát hiện uống thuốc diệt cỏ tự tử - Ảnh minh họa

Đến ngày 12/7, chồng bà Minh là ông Thân Anh Tuấn cũng uống thuốc diệt cỏ tự tử theo.

Ngay khi phát hiện, người thân đã đưa anh Tuấn đến BV Đa khoa huyện Đắk R’lấp cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và ông Tuấn đã tử vong vào ngày 14/7.

Thông tin từ chính quyền địa phương, ông Tuấn là Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nhân Đạo, bà Minh mở quầy thuốc bán tại nhà.

Tại địa phương, vợ chồng ông Tuấn được cho là sống hòa thuận, không có mâu thuẫn.

Tuy nhiên, trước thời điểm xảy ra vụ việc tự tử, trên Facebook cá nhân của cặp vợ chồng này đăng tải một số nội dung, đại ý vĩnh biệt người thân.

Cụ ông ở Quảng Nam nhảy sông tự tử để lại sổ khám bệnh

Cụ ông ở Quảng Nam nhảy sông tự tử để lại sổ khám bệnh

Cụ ông 74 tuổi ở Quảng Nam để lại xe máy, dép,  sổ khám bệnh và đơn thuốc trên cầu rồi gieo mình xuống sông tự tử.

Trùng Dương