- Tin từ Bộ Ngoại giao cho biết Chính phủ VN đã quyết định viện trợ khẩn cấp 50.000 USD góp phần giúp Nepal khắc phục hậu quả động đất.

"Được tin trận động đất lớn ngày 25/4/2015 tại Nepal gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ngày 1/5/2015, Chính phủ Việt Nam đã quyết định viện trợ khẩn cấp cho nhân dân Nepal 50.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả trận động đất", tin cho biết.

Theo thông tin mới nhất trên các báo quốc tế hôm nay, Bộ Nội vụ Nepal cho biết số người thiệt mạng do trận động đất đã lên đến gần 6000 người.

Trận động đất 7,9 độ Richter ngày 25/4 cũng đã phá hủy khoảng 135 nghìn căn nhà và làm hư hại gần 93 nghìn căn nhà khác.

Liên Hợp Quốc cho hay, 8 triệu người bị ảnh hưởng bởi động đất và 1,4 triệu người đang cần thực phẩm.

Cũng liên quan đến trận động đất tại Nepal, Bộ Ngoại giao VN cho biết đã xác định thông tin từ nhiều nhóm người VN đang du lịch, công tác hoặc sinh sống tại Nepal rằng họ an toàn, một số nhóm đã và sẽ lên đường trở về VN với sự hỗ trợ của Đoàn công tác đặc biệt của Đại sứ quán VN tại Ấn Độ, Đại sứ quán Ấn Độ tại Nepal và Trung tâm xử lý khủng hoảng của Ấn Độ tại Kathmandu, thủ đô của Nepal.

Đối với những nhóm chưa có thêm thông tin, Đoàn công tác đặc biệt vẫn đang nỗ lực tìm mọi cách liên hệ trực tiếp qua nhiều kênh khác nhau để có thể nắm rõ tình trạng để kịp thời có các biện pháp hỗ trợ.

Ngoài các đường dây nóng phục vụ công tác bảo hộ công dân và pháp nhân VN ở nước ngoài của Bộ Ngoại giao (+84981848484 và +84462844844) và của Đại sứ quán VN tại Ấn Độ (+911126879852), các công dân VN hiện đang gặp khó khăn tại Nepal, người thân hoặc những ai biết thông tin có thể liên hệ trực tiếp đến các đường dây nóng của Đoàn công tác đặc biệt (+9779818826861; +919810415354; +9779812268093; +919818867943; +9779821408351) để được hỗ trợ kịp thời.

Chung Hoàng