Tại BV Phổi, ông Thơ mặc áo quần bảo hộ đến từng giường bệnh ở Khoa nội II hỏi thăm sức khỏe từng người đang cách ly vì nghi nhiễm virus corona.

Chủ tịch TP cũng chia sẻ về vất vả của các bác sĩ ở đây, khi phải mang áo quần bảo hộ cả ngày lẫn đêm để điều trị cho các bệnh nhân.

{keywords}
Khu vực cách ly tại Khoa nội II BV Phổi đang theo dõi 26 bệnh nhân nghi nhiễm virus corona
{keywords}
Chủ tịch Đà Nẵng đến từng giường bệnh hỏi thăm sức khỏe các bệnh nhân

“Tôi mặc áo quần bảo hộ một chút nhưng đã thấy khó chịu nên hình dung được sự vất vả của các bác sĩ. Đến thăm nơi này tôi thấy được sự nhiệt tình, nỗ lực cao nhất của ngành y tế để giúp TP phòng chống dịch bệnh…”, ông Thơ nói.

Bà Ngô Thị Kim Yến – GĐ Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, tại Khoa Y học nhiệt đới BV Đà Nẵng có thể cách ly khoảng 100 bệnh nhân, BV Phụ sản nhi làm 50, BV Phổi từ 120 đến 140 bệnh nhân.

“Tại buổi làm việc, BV 199 đồng ý cho Đà Nẵng sử dụng 400 giường để làm khu vực cách ly nếu BV Phổi quá tải...”, bà Yến nói.

Hình ảnh Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ tới giường bệnh thăm hỏi bệnh nhân nghi nhiễm virus corona

{keywords}
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đến BV 199 và BV Phổi chiều nay
{keywords}
Ông Thơ mặc áo quần bảo hộ vào khu vực cách ly bệnh nhân nghi nhiễm virus corona
{keywords}
 
{keywords}
Các bác sĩ đưa phát cơm cho bệnh nhân đang cách ly tại đây

2 kịch bản tăng trưởng kinh tế trước dịch virus corona

2 kịch bản tăng trưởng kinh tế trước dịch virus corona

Tại họp báo Chính phủ chiều tối nay, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP cho biết trước tình hình dịch virus corona, Bộ KH-ĐT trình Chính phủ 2 kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020.


Hồ Giáp