- Thay vì phải bỏ tiền xếp hàng mua ki-ốt kinh doanh, TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) chi hơn 242 tỷ xây chợ trung tâm và tiểu thương được mời về kinh doanh không mất phí.

Phó chủ tịch UBND TP Vĩnh Yên Lê Anh Tân cho hay: "Đây là chủ trương của Thành ủy, UBND TP Vĩnh Yên, được tỉnh chấp thuận. Nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách theo chủ trương đầu tư công. Người kinh doanh tại chợ cũ sẽ được kinh doanh, buôn bán mà không phải trả bất kỳ khoản phí mua sạp, mua ki-ốt như các chợ khác".

Ông Tân dẫn dụ, chợ trung tâm của TP Việt Trì vừa được xây mới. Tiểu thương họp trên chợ cũ trước kia, muốn được kinh doanh buôn bán phải bỏ tiền thuê/mua ki-ốt cớ thời hạn 20 năm đóng góp mức tiền giao động từ 500 - 600 triệu đồng, tùy thuộc vị trí. Thế nhưng, TP Vĩnh Yên không thực hiện theo phương án này.

{keywords}
Vĩnh Phúc chi hơn 242 tỷ xây mới chợ trung tâm cho tiểu thương vào kinh doanh miễn phí.

Do sự xuống cấp của chợ cũ (được xây dựng từ những năm 1990), hàng loạt chợ cóc tự phát xuất hiện xung quanh chợ tỉnh gây ảnh hưởng tới trật tự giao thông và mỹ quan đô thị, Thường vụ Thành ủy Vĩnh Yên đã thống nhất phương án xây mới. Tuy nhiên, không chấp thuận phương án xã hội hóa hay các hình thức BT, BOT biến đất vàng thành trung tâm thương mại – dịch vụ như nhiều địa phương khác.

UBND TP Vĩnh Yên được giao làm chủ đầu tư, sử dụng vốn ngân sách nhà nước với tổng mức hơn 242 tỷ đồng.

Điều đáng nói, chợ xây mới sau khi hoàn thành, 100% các tiểu thương hiện đang kinh doanh trên chợ cũ sẽ được về chợ họp trở lại, không mất tiền mua ki-ốt, sạp hàng…

Theo kế hoạch, kế hoạch bắt thăm nhận ki-ốt đã được gửi tới bà con tiểu thương và thực hiện trong tháng 5/2018. Chợ vẫn là chợ trung tâm đúng nghĩa, không phải trung tâm thương mại.  

{keywords}
Với hơn 1.000 ki-ốt, sạp hàng, chợ trung tâm Vĩnh Yên sau khi đưa vào sử dụng sẽ là chợ đầu tiên tiểu thương được kinh doanh mà không phải bỏ tiền mua


Dự án xây mới chợ Vĩnh Yên với tổng đầu tư hơn 242,4 tỷ đồng gồm 2 khu: Chợ chính 3 tầng nổi, 1 tầng bán hầm làm bãi đỗ xe, tổng diện tích sàn xây dựng 16.329m2; Chợ ướt gồm 2 tầng, tổng diện tích xây dựng 4.995m2.

Công trình khởi công từ ngày 12/4/2017. Đầu tháng 6 tới đây, Vĩnh Yên sẽ khánh thành tổ hợp chợ này.

Cháy chợ Thanh Liệt, tiểu thương khóc hết nước mắt vì trắng tay

Cháy chợ Thanh Liệt, tiểu thương khóc hết nước mắt vì trắng tay

Chứng kiến khối tài sản hàng trăm triệu bỗng chốc hóa thành tro bụi, nhiều tiểu thương chợ Quang khóc ròng trước nguy cơ tay trắng.

Chủ tịch huyện bị hắt tiết lợn nói về thư xin lỗi của nữ tiểu thương

Chủ tịch huyện bị hắt tiết lợn nói về thư xin lỗi của nữ tiểu thương

Ông Lê Ngọc Huấn không mong muốn công dân vướng vào lao lý nhưng vụ việc đã vượt quá thẩm quyền của ông.    

Ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà may mắn cho tiểu thương phố hàng rong

Ông Đoàn Ngọc Hải tặng quà may mắn cho tiểu thương phố hàng rong

Trong ngày khai trương phố hàng rong thứ 2 ở Sài Gòn, ông Đoàn Ngọc Hải đã đến nói chuyện, động viên, lì xì các tiểu thương với mong muốn bà con lấy may mắn.

Tiểu thương chợ Tân Thanh kể phút gia tài tiền tỷ cháy thành tro

Tiểu thương chợ Tân Thanh kể phút gia tài tiền tỷ cháy thành tro

Cả khu chợ 11.000m2 chỉ mới được phủ kín 2/3 diện tích. Nhiều tiểu thương chỉ còn giấy ghi nợ làm vốn.

Dẹp chợ đêm, tiểu thương ôm chân Phó chủ tịch TP lạy như tế sao

Dẹp chợ đêm, tiểu thương ôm chân Phó chủ tịch TP lạy như tế sao

Tiểu thương la ó phản đối, có người lao vào đánh lực lượng trật tự đô thị, thậm chí có tiểu thương ôm chân, lạy như tế sao Phó chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột.

Thái Bình