- Sáng nay (2/11), Hãng hàng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines chính thức khai trương đường bay quốc tế mới Phú Quốc – Singapore tại sân bay quốc tế Phú Quốc với chuyến bay đầu tiên mang số hiệu VN669.

Ông Phạm Ngọc Minh – TGĐ Vietnam Airlines cho biết: Việc mở đường bay quốc tế đầu tiên Phú Quốc – Singapore được Vietnam Airlines chính thức đưa vào khai thác sẽ góp phần nối liền Phú Quốc với thế giới, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hợp tác kinh tế, du lịch giữa Việt Nam và các quốc gia.

{keywords}

Cắt băng khánh thành khai trương đường bay.

Theo ông Minh, đây là một dự án hết sức cần thiết, qua đó đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương ngày càng tăng cao và thúc đẩy Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế quan trọng của đất nước trong tương lai.

“Việc mở đường bay mới kết nối Phú Quốc với Singapore phù hợp với kế hoạch mở rộng và phát triển mạng bay của Vietnam Airlines nhằm tăng cường độ bao phủ cùng thế mạnh vượt trội của hãng so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường”, ông Minh nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể khẳng định, việc mở đường bay thẳng từ Phú Quốc đi Singapore là chủ trương hết sức đúng đắn để phát triển huyện đảo quan trọng này.

Thứ trưởng Thể yêu cầu Vietnam Airlines cần tiếp tục nghiên cứu để kết nối Phú Quốc với các địa phương khác trong cả nước cũng như với kết nối Phú Quốc với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Được biết, đường bay mới Phú Quốc – Singapore sẽ được khai thác với tần suất 2 chuyến/tuần vào các ngày thứ năm và chủ nhật bằng máy bay Airbus A321. Các chuyến bay sẽ khởi hành từ sân bay Phú Quốc lúc 10h55 và từ sân bay Changi (Singapore) lúc 14h50 (giờ địa phương), thời gian bay dự kiến khoảng 1 tiếng 45 phút.

Với đường bay mới này, mạng bay của Vietnam Airlines sẽ mở rộng lên 95 đường gồm 56 đường quốc tế và 39 đường nội địa, tới 29 điểm quốc tế và 21 điểm nội địa.

Vũ Điệp