Đến 9h30 sáng nay (21/9), khắp các quận, huyện ở TP.HCM vẫn đặc quánh sương mù. Các khu dân cư, tòa nhà cao tầng đều bị 'biến hình' dưới lớp màu trắng đục.

Trên các tuyến đường, người dân điều khiển phương tiện đến nơi làm việc, chỗ học tập bị khuất tầm nhìn. Đáng ngại hơn, nhiều người còn cảm thấy khó chịu, cay mắt do lớp sương mù gây ra.

Giải thích hiện tượng này, chuyên gia thời tiết Lê Thị Xuân Lan, nguyên Phó phòng Dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, những ngày qua, vào buổi chiều TP.HCM xuất hiện mưa. Ban ngày trời nắng khiến hơi nước bốc lên nhiều hơn. Do đó, độ ẩm không khí có thời điểm đạt 100%.

“Hơi nước có sẵn, cộng thêm TP.HCM chịu ô nhiễm bởi khói bụi mù mịt. Những hạt bụi lơ lửng đóng vai trò hạt nhân liên kết để nước bám vào trở thành sương mù ở tầng thấp. Gió không quá mạnh là điều kiện lý tưởng để hạt hơi nước duy trì ở tầng dưới tạo nên sương mù dày đặc" - bà Lan nhận xét.

{keywords}
Sương mù dày đặc ở khu vực trung tâm Sài Gòn
{keywords}
Các tòa nhà cao tầng bị bao phủ bởi lớp mù trắng đục

 

{keywords}
Hình ảnh trên sông Sài Gòn hướng về quận 2
{keywords}
Landmark 81 gần như 'biến hình' dưới lớp sương mù đặc quánh

 

{keywords}
{keywords}
Sương mù dày đặc làm hạn chế tầm nhìn 

 

{keywords}
Người đi đường khó chịu, cay mắt với hình thái thời tiết này
{keywords}
Đến 10h, sương mù vẫn chưa tan
Sài Gòn đặc quánh sương mù, nửa tòa nhà Landmark 81 bị che khuất

Sài Gòn đặc quánh sương mù, nửa tòa nhà Landmark 81 bị che khuất

Sáng 14/9, khắp nơi Sài Gòn bao phủ bởi sương mù dày đặc, bủa vây biến các khu dân cư, nhà cao tầng ẩn khuất sau lớp màu trắng đục.

Tuấn Kiệt