XEM CLIP:

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm nay ước tính có khoảng 20.000 lượt người về dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng trong ngày chính hội.

Từ sáng sớm đến hơn 8 giờ sáng, lượng người tập trung tại cổng đền rất đông. Trong cái nắng nóng đầu hè, nhiều người già, trẻ nhỏ và phụ nữ cảm thấy ngột ngạt. 

Toàn bộ lực lượng công an, bảo vệ, tình nguyện viên được huy động, phân bố tại nhiều điểm khác nhau, trong đó đặc biệt là lối chính lên các đền để đảm bảo trật tự, tránh tình trạng leo rừng.

Các chốt mềm tạm thời để ngăn dòng người đổ lên đền Thượng. Công an, thanh niên tình nguyện liên tục tuyên truyền, nhắc nhở người dân tạm thời dừng lại ở sân công quán, không lên các đền để giảm ùn tắc, không chen lấn, xô đẩy và ưu tiên cho người già, em nhỏ.

{keywords}
Đến gần 8h, hai rào chắn ở hai cổng được mở. Dòng người từ hai bên tràn vào. Chỉ trong chốc lát, biển người đã chen chân chật kín sân trước lối lên núi.
{keywords}
Lượng du khách đổ về khu di tích tăng lên đột biến trong ngày chính hội nên cảnh ùn tắc nghẹt thở đã xảy ra tại lối lên.
{keywords}
 Hàng nghìn người leo bộ tuyến đường hơn 2km từ sân chính lên đến đền Thượng.
{keywords}
 Sáng nay lượng du khách hành hương đông đột biến khiến cảnh tượng ùn tắc ngay từ sân chính
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Loa phát thanh cũng liên tục thông báo về tình trạng đông đúc.
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Từ trẻ nhỏ đến người lớn ai cũng trong cảnh mệt mỏi.
{keywords}
Đến khoảng 9h, lượng người mới bắt đầu thưa dần.
{keywords}
 Leo lên người không đã mệt nhưng người đàn ông này còn đội theo lễ vật nặng trĩu.

Trần Thường

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Sáng nay (10/3 âm lịch), cả nước hướng về Việt Trì (Phú Thọ), nơi diễn ra lễ giỗ Tổ Hùng Vương với sự tôn kính và ngưỡng vọng.