Chỉ vì va chạm giao thông, 2 nhóm thiếu nữ xảy ra xô xát, cầm dao truy đuổi rồi đâm chết người.

Cơ quan CSĐT công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Thị Tuyết Trinh (17 tuổi), Nguyễn Thị Tuyết Hà (20 tuổi) và Hà Thị Mỹ Hạnh (18 tuổi), đều ngụ huyện Cẩm Mỹ để điều tra về hành vi giết người.

{keywords}
Hà, Hạnh, Trinh tại cơ quan công an. Ảnh: Pháp luật xã hội

Trước đó vào khoảng 19h ngày 29/4, Trinh điều khiển xe máy chở theo Hà và Hạnh đi chơi. Khi đến địa bàn xã Xuân Thạnh thì xảy ra va chạm với xe ngược chiều của chị Phù Tường Khánh Ngọc (25 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) đang chở theo 2 người phía sau.

Tại đây, nhóm của Ngọc đã dùng mũ bảo hiểm đánh nhóm của Trinh nhưng được người dân can ngăn nên hai bên bỏ đi.

Một lúc sau, nhóm của Trinh gặp nhóm của Ngọc trong quán bún thuộc ấp Trần Cao Vân (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) nên cả 3 đã xông vào đánh nhóm của Ngọc.

Bị đánh bất ngờ, nhóm của Ngọc sợ hãi bỏ chạy, liền bị Hà cầm dao Thái Lan đuổi theo, đâm một nhát từ phía sau, khiến Ngọc gục tại chỗ và tử vong tại bệnh viện vào sáng 30/4.

Sau khi gây án, Trinh, Hà, Hạnh đã bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt giữ vào sáng 30/4 tại thị xã Long Khánh (Đồng Nai).

M.Đức (tổng hợp)