Bất chấp mọi nỗ lực từ đêm qua, cho đến sáng nay – 22.7, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được với 2 công nhân bị mắc kẹt do tụt nóc lò tại Cty CP than Vàng Danh, trên địa bàn phường Vàng Danh, TP.Uông Bí. Vụ tụt nóc lò xảy ra vào khoảng 20h30 tối 21.7.

{keywords}
Thợ lò thường xuyên phải làm việc trong môi trường nguy hiểm, độc hại.Ảnh minh họa.

Theo ông Vũ Đình Việt – Chủ tịch Công đoàn Cty CP than Vàng Danh, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), vị trí 2 công nhân bị mắc kẹt nằm cách cửa lò khoảng 17 – 20 km. Danh tính hai công nhân là: Vũ Đình Thanh, SN 1973, tổ trưởng – lò trưởng; Bùi Ngọc Toản, SN 1970, thợ lò. Đây đều là những thợ lò bậc 6/6.

Hiện, Chủ tịch HĐTV TKV Lê Minh Chuẩn đang có mặt tại hiện trường để chỉ huy cuộc đào cứu hai công nhân. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Quang Tùng cùng các cơ quan chức năng cũng đang xuống hiện trường để tham gia giải cứu.

(Thep Lao động)