- Thượng tướng Thích Kiến Quốc phát biểu tại tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung tại Lạng Sơn.

Từ ngày 28-31/3, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng VN và Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Quốc phòng TQ đồng chủ trì hoạt động giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 3.  

{keywords}
Ảnh: Trọng Đức

Trong khuôn khổ chương trình, chiều nay, lãnh đạo quốc phòng hai nước đã tổ chức tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới tại Lạng Sơn.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung đã trở thành hoạt động tổ chức thường niên, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần của quân và dân vùng biên giới hai nước.

{keywords}

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

“Cuộc giao lưu góp phần tăng cường tin cậy chính trị, tạo ra động lực mới, quyết tâm mới, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện VN-TQ, xây dựng biên giới Việt - Trung trở thành biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển, ổn định bền vững”, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh.

Ông nêu rõ, hoạt động này đã tăng cường tin cậy, tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân, quân đội hai nước nói chung, giữa chính quyền địa phương, nhân dân khu vực biên giới và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước nói riêng; đồng thời góp phần đấu tranh chống lại luận điệu xuyên tạc quan hệ hữu nghị Việt-Trung của các thế lực thù địch.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới là sự triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước về tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược phát triển ổn định, bền vững, giải quyết bất đồng trên cơ sở đàm phán hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế.

{keywords}

Thượng tướng Thích Kiến Quốc, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương TQ

Thượng tướng Thích Kiến Quốc, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu liên hợp Quân ủy Trung ương TQ đã nhắc lại không khí cởi mở, hữu nghị của hai lần giao lưu trước: “Tướng lĩnh trao đổi thẳng thắn vui vẻ, sĩ quan chiến sĩ cùng nhau tuần tra, nhân dân cùng giao lưu văn hóa văn nghệ”.

Ông cho biết, sự chân thành, hữu nghị của các cuộc giao lưu trước vẫn luôn trong tâm trí ông.

Phó Tham mưu trưởng Thích Kiến Quốc khẳng định, TQ sẽ chung tay hợp tác với láng giềng.

“Hiện thế giới đứng trước cục diện lớn với nhiều thách thức chung. Đoàn kết hai nước trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Anh em xa không bằng láng giềng gần, TQ mong cùng với VN thực hiện 16 chữ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hợp tác và phồn vinh”, ông nhấn mạnh.

Những tham luận khác của hai bên trong tọa đàm đều khẳng định quyết tâm xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển lâu dài; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới.

{keywords}

Phát biểu bế mạc, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói: “Đảng, Chính phủ, nhân dân và quân đội VN luôn coi trọng việc củng cố và phát triển quan hệ toàn diện với TQ. Với những thỏa thuận đạt được của lãnh đạo cấp cao hai nước, hai quân đội, cùng với sự nỗ lực chung của cả hai bên, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung sẽ phát triển ngày càng tốt đẹp, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới”.

Thái An - Ảnh: Trọng Đức

Cái bắt tay chặt của Bộ trưởng Quốc phòng Việt-Trung