Các cựu chiến binh cùng nhau thả hoa xuống biển tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma.

Hôm nay, Ban Liên lạc cựu chiến binh và cựu quân nhân Bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt nghĩa tình Trường Sa, tưởng nhớ những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma, Trường Sa năm 1988.

{keywords}

Các đại biểu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma năm 1988

Đúng 9h ngày 13/3/1988, từ đảo Đá Lớn thuộc quần đảo Trường Sa, tàu HQ 604 của Thuyền trưởng Vũ Phi Trừ và HQ 505 của Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ, nhận lệnh đến giữ đảo Gạc Ma và Cô Lin.

Đến 17h cùng ngày, Hải quân Trung Quốc bất ngờ nã pháo khiến tàu HQ 604 hư hỏng nặng, chìm xuống biển. 64 cán bộ chiến sĩ dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và vĩnh viễn ra đi trong cuộc chiến không cân sức ngày 14/3/1988.

{keywords}

Tại buổi gặp mặt, Thượng tá Hoàng Văn Hoan, nguyên Chính ủy Trung đoàn Công binh 83, nay là Lữ đoàn 83 công binh, Quân chủng Hải quân cho biết: “Hôm nay đúng ngày 14/3, cách đây 28 năm, chúng tôi những cán bộ, chiến sỹ cựu quân nhân, cựu chiến binh của Trung đoàn 83 tại khu vực Đà Nẵng tổ chức lễ tưởng niệm thương  nhớ các đồng chí đã hy sinh.

Chúng tôi cùng thả hoa, tri ân, ghi công các đồng chí để đời đời ghi nhớ. Các đồng chí luôn luôn gắn bó với Trường Sa”.

{keywords}

Thả hoa xuống biển tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sỹ bảo vệ đảo Gạc Ma

Sau lễ tưởng niệm, các cựu chiến binh cùng nhau thả hoa xuống biển tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma.

Đây là năm thứ 4, Ban Liên lạc cựu chiến binh và cựu quân nhân bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt, tưởng nhớ những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Theo VOV