- Trên đường chở chó trộm được đi tiêu thụ bị 3 thanh niên phát hiện lên xe đuổi theo, gã thanh niên đã rút súng bắn trúng khiến 2 người ngồi sau ngã xuống đất. Chiếc xe chạy với tốc độ cao mất lái, người thanh niên còn lại lao xuống đường, tử vong tại chỗ.

Lời khai trong vụ trộm chó khiến 3 người chết

Lần lượt từng đối tượng trong nhóm bắt trộm chó gây ra cái chết cho 3 thanh niên truy đuổi đã ra cơ quan công an đầu thú. Nhưng đằng sau đó là sự phá án kịp thời, vận động đầu thú của cơ quan điều tra.

Ngày 30/12, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Hiếu (SN 1994, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) mức án tử hình về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.

{keywords}
Các bị cáo tại Tòa.

Cùng hầu tòa, bị cáo Phạm Ngọc Thuận (SN 1987, cùng ngụ huyện Hóc Môn) bị HĐXX tuyên phạt mức án 12 năm tù, hai bị cáo còn lại là Hồ Thanh An (SN 1995) và Lê Minh Hậu (SN 1995) bị tòa tuyên phạt cùng mức án 10 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 3/2013, Hồ Văn Hiếu nhặt được một khẩu súng bắn tên điện cao áp và một số dụng cụ bắt trộm chó đánh rơi trên đường nên đem về nhà cất giữ. Khoảng tháng 5/2014, Hiếu bắt đầu sử dụng các dụng cụ trên rủ đồng bọn đi trộm chó.

Sáng 14/6/2014, Hiếu rủ Hồ Thanh An, Phạm Ngọc Thuận, Lê Minh Hậu đi trộm chó bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi bàn bạc, An điều khiển xe gắn máy chở Hiếu mang theo khẩu súng trên, Thuận chở Hậu mang theo bao để “hành động”.

Khoảng 11 cùng ngày, Hiếu và đồng bọn bắt trộm được 1 con chó của người dân ở ấp 6, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi đem đi cất giấu ở nghĩa trang Hầm Đá rồi chạy về nhà nghỉ trưa. Chiều cùng ngày, cả nhóm tiếp tục đi trộm chó. Sau khi bắt thêm 2 con chó, cả nhóm quay về  nghĩa trang lấy con chó lúc trưa mang đi bán.

Trên đường đi, nhóm Hiếu bị các anh Huỳnh Kim Bảo, Nguyễn Minh Phương và Phạm Nguyễn Quốc phát hiện nên dùng xe gắn máy đuổi theo. Thấy có người truy đuổi, nhóm Hiếu tăng ga bỏ chạy.

Khi xe của Bảo gần đuổi tới, Hiếu dùng khẩu súng bắn tên điện cao áp bắn trúng vào tay phải anh Phương (ngồi giữa) làm Phương và anh Quốc bị điện giật ngã xuống đường. Do chiếc xe đang chạy với tốc độ cao nên anh Bảo mất lái tông mạnh vào tường nhà dân tử vong tại chỗ. Hai nạn nhân còn lại được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã chết tại bệnh viện.

Sau khi gây án, An chở Hiếu về nhà, còn Thuận chở Hậu đem 3 con chó đi bán được 960.000 đồng chia cho cả bọn tiêu xài. Quá trình điều tra, Hiếu và đồng bọn khai nhận đã thực hiện tổng cộng 3 vụ trộm chó tại xã Tân Thạnh Đông, bắt trộm được 7 con chó mang đi bán được 2,7 triệu đồng.

XEM CLIP: 

M.Phượng
Clip: Tuấn Kiệt