- Nhận lệnh từ ông chủ chuyên quản lý, theo dõi các cô gái hoạt động mại dâm, người đàn bà tìm cách dụ dỗ, lôi kéo thêm các cô gái Việt Nam khác qua Malaysia lừa bán vào “động quỷ”.

Ngày 16/3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Trần Thị Phương Long (SN 1984, Trà Vinh) mức án 9 năm tù về tội “mua bán người”, 5 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.

Liên quan đến vụ án, Yeow Kheng Ho (SN 1981, quốc tịch Malaysia) bị tòa tuyên phạt 4 năm tù, Trần Ngọc Quốc Sang (SN 1990, Bình Thuận) lãnh án 4 năm 6 tháng tù cùng về tội “cướp tài sản”.

Cơ quan công tố xác định, năm 2004, Trần Thị Phương Long sang Malaysia làm ăn và sinh sống. Năm năm sau, Long về làm việc cho Ooi Chin Chye (tức Len Chảy, quốc tịch Malaysia) – là ông chủ các khách sạn, quán bar ở nước này. Hàng ngày, Long được giao nhiệm vụ chính là phiên dịch, theo dõi, quản lý các cô gái trong “động quỷ” của Len Chảy đi bán dâm.

{keywords}
Bị cáo Long sức khỏe yếu nên được ngồi trước vành móng ngựa.

Biết ông chủ khách sạn có nhu cầu tìm các cô gái trẻ, ngoại hình ưa nhìn đưa sang Malaysia để bán dâm nên Long bàn bạc sẽ về Việt Nam tìm “hàng” để dẫn sang giao lại cho Len Chảy. Theo thỏa thuận, mỗi cô gái được đưa sang đây, Long sẽ được ông chủ trả 300 RM (tương đương 2 triệu đồng).

Từ năm 2010 đến tháng 7/2014, Lợi về nước dụ dỗ 6 cô gái Việt Nam qua Malaysia làm việc với thu nhập cao nhưng sau đó đem bán lại cho Len Chảy để lấy 12 triệu đồng. Các cô gái bị tịch thu toàn bộ giấy tờ tùy thân, bị ép bán dâm để trả nợ dần vào chi phí đi lại mà ông chủ bỏ ra.

Trong số các cô gái bị lừa bán, một nạn nhân tên Đ. đã bỏ trốn về nước. Sau đó, Long về Việt Nam cùng Yeow Kheng Ho, Trần Ngọc Quốc Sang tìm gặp anh kết nghĩa của cô gái bắt trả nợ khoản tiền chi phí đi lại. Khi người anh không chịu trả đã bị nhóm này tấn công, đánh đập và cướp đi một điện thoại Iphone trị giá 9,5 triệu đồng.

M.Phượng