Công an xác định 2 đối tượng Nguyễn Vương Tuấn và Huỳnh Thị Ngọc Nga là nghi can vụ trộm tài sản lên đến 2,4 tỷ đồng cách đây gần 3 tháng nên ra thông báo truy tìm để xử lý.

Liên quan đến vụ “Ra ngoài ăn tối, két sắt bị “xẻ thịt” mất 2,4 tỷ đồng” xảy ra tại nhà số 236 đường Tô Ngọc Vân, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, TP.HCM vào đêm 13/11/2014 như VietNamNet đã thông tin...

{keywords}
Hai nghi can vụ trộm 2,4 tỷ đồng đang bị công an truy tìm.

Đến nay, qua quá trình điều tra, thượng tá Lê Ngọc Phương – trưởng phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM vừa ký thông báo truy tìm 2 đối tượng là nghi can gây án. 2 nghi can này là Nguyễn Vương Tuấn (SN 1971, ngụ Q.Phú Nhuận) và Huỳnh Thị Ngọc Nga (SN 1979, ngụ Q.Thủ Đức).

Theo thông tin điều tra từ công an, 19h đêm 13/11/2014 vợ chồng bà P.T.T (SN 1974) rời nhà cũng là cửa hàng mua bán phụ tùng xe gắn máy ở địa chỉ trên để đi ăn tối. 23h40 cùng ngày, vợ chồng này trở về thì phát hiện cửa sổ bên hông nhà bị đập vỡ, thanh chắn sắt bị bẻ gãy.

{keywords}
Hiện trường căn nhà bị trộm

Vợ chồng bà T vào nhà kiểm tra thì phát hiện két sắt đặt trong phòng ngủ ở trên lầu đã bị cạy bung khóa, mất đi lượng lớn tài sản bên trong.

Tại cơ quan công an, gia đình bà T khai báo số tài sản bị trộm gồm: 300 triệu đồng, 17 ngàn USD, 36 lượng vàng, 1 lắc tay bằng bạch kim đính kim cương có giá 13 ngàn USD, 1 đôi bông tai bằng bạch kim có đính kim cương có giá 4 ngàn USD, 1 dây chuyền bạch kim trị giá 1 ngàn USD, 1 số nữ trang khác…Tổng giá trị tài sản là 2,4 tỷ đồng.

Đến nay bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an TP.HCM xác định Tuấn và Nga là 2 nghi can thực hiện vụ trộm nên tổ chức truy tìm. Công an đề nghị ai biết về đặc điểm nhân dạng của 2 đối tượng nói trên có thể trình báo về đội điều tra truy xét trọng án (đội 9) thuộc phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM theo số điện thoại là 08.38387414 gặp điều tra viên Phạm Hoàng Giang.

Đàm Đệ