- Sở GTVT TPHCM vừa có thông báo về phương án tổ chức phân luồng giao thông phục vụ diễn tập chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà Vincom Center B. Đây là lần diễn tập chữa cháy lớn nhất trong năm nay.

Theo Sở GTVT TP, nhằm phục vụ diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà Vincom Center B (Q.1) nên hàng loạt tuyến đường ở trung tâm thành phố sẽ được điều chỉnh lưu thông trong thời gian tổ chức tổng duyệt và diễn tập.

{keywords}
Sở GTVT TPHCM điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường (Ảnh: Web Sở GTVT TPHCM)

Theo đó, từ 08 giờ đến 10 giờ 30 các ngày 26 và 28/11/2015, giao thông trên các tuyến đường xung quanh tòa nhà Vincom Center B sẽ được điều chỉnh cụ thể như sau:

1.Đường Đồng Khởi (đoạn từ đường Nguyễn Du đến Lê Lợi):

-Cấm tất cả các loại xe lưu thông.

-Lộ trình thay thế: Công xã Paris → Nguyễn Du → Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Hàm Nghi → Hồ Tùng Mậu → Võ Văn Kiệt → Tôn Đức Thắng hoặc Phạm Ngọc Thạch → Lê Duẩn → Hai Bà Trưng → Công trường Lam Sơn → Đồng Khởi.

2.Đường Lý Tự Trọng (đoạn từ đường Pasteur đến đường Hai Bà Trưng):

-Cấm tất cả các loại xe lưu thông.

-Lộ trình thay thế: Lý Tự Trọng → Pasteur → Lê Duẩn → Hai Bà Trưng → Lý Tự Trọng hoặc Lý Tự Trọng → Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Hàm Nghi → Hồ Tùng Mậu → Võ Văn Kiệt → Tôn Đức Thắng.

3.Đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Nguyễn Huệ):

-Cấm tất cả các loại xe lưu thông.

-Lộ trình thay thế: Lê Thánh Tôn → Hai Bà Trưng → Nguyễn Du → Nam Kỳ Khởi Nghĩa → Lê Thánh Tôn hoặc Lê Thánh Tôn → Hai Bà Trưng → Công trường Mê Linh → Tôn Đức Thắng → Hàm Nghi → Pasteur → Lê Thánh Tôn.

Sở GTVT lưu ý: Người tham gia giao thông cần hạn chế lưu thông qua khu vực này để tránh ùn tắc và chấp hành theo hướng dẫn của hệ thống biển báo trên đường hoặc theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.

Được biết, buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tòa nhà Vincom Center B (quận 1) do UBND.TPHCM phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Ngày 26/11 sẽ diễn ra buổi tổng duyệt. Tiếp đó, ngày 28/11 sẽ chính thức diễn ra buổi lễ diễn tập.

Tình huống giả định là có vụ cháy nổ xảy ra ở khu ẩm thực thuộc tầng hầm B3 của cao ốc, do rò rỉ khí gas. Chấn động của vụ nổ lớn làm sập một số gian hàng. Vụ nổ cháy này khiến 200 người ở các tầng hầm và 500 người trong tòa nhà hoảng loạn, tìm lối thoát, nhiều người khác bị mắc kẹt bên trong. Cùng lúc, căn hộ tầng 26 bị cháy, các nạn nhân ở đây hốt hoảng tháo chạy.

Dự kiến có khoảng 2.000 người tham gia diễn tập, trong đó, riêng CSPCCC thành phố là 700 người, hơn 100 người thuộc lực lượng của Bộ Công an cùng 79 xe chỉ huy, chuyên dùng, cứu nạn, cứu hộ...

Tuấn Kiệt