- Sáng 11/7, TAND thành phố Vinh (Nghệ An) mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Văn Linh (SN 1971, tức ‘Linh Cọt’) về tội ‘Cố ý gây thương tích’. “Linh Cọt” chính là đối tượng đã tổ chức cho nhóm côn đồ đàn em chém nhà báo Võ Thanh Mai, PV báo NNVN tại Nghệ An.

Theo cáo trạng, ngày 28/5/2011, Trần Hoài Kỷ (còn gọi là ‘Đông Bu’, 33 tuổi) đến nhà Lê Văn Linh và được Linh chỉ thị: “Có lẽ vài bữa nữa phải dạy cho ông nhà báo ni một bài học”.

Sáng 30/5/2011, Kỷ đang ngồi uống cà phê thì nhận được điện thoại của Lê Quốc Hùng (SN 1992, tức ‘Hùng Linh’, con trai cả của Linh Cọt) kêu đến để đi “dạy cho nhà báo bài học”.

{keywords}
Lê Văn Linh, kẻ cầm đầu băng nhóm chém nhà báo đứng trước vành móng ngựa.

Trần Hoài Kỷ điện thoại cho Võ Thanh Tuấn (“Tuấn chuột”, 25 tuổi) và Nguyễn Anh Tú (còn gọi là “Tú Mai”, 24 tuổi) cùng đi. Cả nhóm về nhà ‘Hùng Linh’ thủ sẵn một con dao mẹo rồi chạy theo sau xe của nhà báo Võ Thanh Mai.

Khi đến vòng xuyến giao nhau đường Lê Hồng Phong – Nguyễn Thị Minh Khai, anh Võ Thanh Mai tạt xe vào đổ xăng. Lập tức Kỷ bảo với Tú: “Sang chém ông nhà báo đi ô tô đang đổ xăng”. Tú cầm dao chạy sang chém một nhát vào vai trái và cẳng tay trái anh Mai.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhà báo Võ Thanh Mai sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự CA Nghệ An, anh Mai bị thương tật vĩnh viễn 10%.

{keywords}
Nhà báo Võ Thanh Mai tại phiên tòa.

Sau khi nhóm đàn em gây án, Lê Văn Linh đưa cho ‘Tú Mai’ 2 triệu đồng.

Từ các kết quả điều tra, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ Trần Hoài Kỷ, Lê Quốc Hùng, Võ Thanh Tuấn và Nguyễn Anh Tú. Riêng “trùm” nhóm côn đồ này là Lê Văn Linh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 15/5/2012, TAND TP. Vinh mở phiên tòa xét xử nhóm Kỷ, Hùng, Tú, Tuấn về tội danh “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 6/2/2013, Lê Văn Linh đã bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Cơ quan chức năng tiến hành hoàn tất hồ sơ vụ án.

Cũng theo cáo trạng, Lê Văn Linh còn có vai trò chỉ đạo trong vụ “Cố ý gây thương tích” tại quán cà phê Lili (117 Lê Hoàn, TP. Vinh). Tại đây, Lê Văn Linh cùng đồng bọn dùng hung khí gây thương tích cho anh Dương Xuân Tuấn (tỷ lệ thương tật 15,4%) và anh Trần Cảnh Vinh (4,96 %).

Căn cứ vào hồ sơ vụ việc, vai trò trong cả 2 vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Linh 4 năm tù giam.

C. Thái