Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ cho biết, hôm nay (14/5) đang tạm giữ một nhóm gồm 5 đối tượng để điều tra về hành vi cậy trộm nắp cống thoát nước trên đường, đồng thời làm rõ vai trò của các đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các đối tượng bị bắt giữ đều sống trên địa bàn thị xã, gồm: Trần Minh Luân (33 tuổi); Trần Tài Nhân (27 tuổi); Võ Văn Nhã (20 tuổi, cùng trú phường Phú Mỹ) và Phạm Công Thi (24 tuổi), Nguyễn Bửu Thanh (27 tuổi, cùng trú phường Tân Phước).

{keywords}
Nhóm đối tượng cậy trộm nắp cống thoát nước mang bán lấy tiền tiêu xài

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây công an thị xã Phú Mỹ liên tục nhận được trình báo của người dân về việc xảy ra tình trạng mất cắp các nắp cống (tấm đan) bằng gang ở các hố thuộc hệ thống thoát nước trên địa bàn.

Vào cuộc điều tra truy xét, sàng lọc các đối tượng nghi vấn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã triệu tập đối tượng nghi vấn Trần Minh Luân lên làm việc.

Tại đây, Luân khai cậy trộm 9 nắp cống ở khu vực đường đối diện UBND thị xã Phú Mỹ, đường Hùng Vương và đường Nguyễn Huệ thuộc phường Phú Mỹ.

Tất cả những nắp cống này được đem bán cho vựa ve chai của bà Nguyễn Thị Dung (33 tuổi, trú tại phường Phú Mỹ).

{keywords}
Một số đối tượng được dẫn ra hiện trường, nơi gây ra các vụ trộm nắp cống

Mở rộng điều tra, ngày 14/5, Công an thị xã lần lượt bắt giữ thêm 4 đối tượng: Phạm Công Thi, Võ Văn Nhã, Nguyễn Bửu Thanh và Trần Tài Nhân.

Nhóm này khai nhận, đã nhiều lần lấy trộm khoảng 30 nắp cống trên địa bàn, sau đó đem đi tiêu thụ tại hai vựa ve chai của ông Nguyện Ngọc Khoa (35 tuổi) và Nguyễn Hữu Điệp (36 tuổi, cùng ở khu phố Ông Trịnh, phường Tân Phước), lấy tiền tiêu xài cá nhân.

{keywords}
Nhóm trộm chuyên cậy nắp cống thoát nước trên đường mang đi bán

Làm việc với công an, Điệp và Khoa cũng thừa nhận đã nhiều lần mua các tấm nắp cống bằng gang trên từ nhóm đối tượng này.

Công an thị xã Phú Mỹ đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

CSGT bắt tàu cuốc 'khổng lồ' hút, bán trộm cát trên sông Đà

CSGT bắt tàu cuốc 'khổng lồ' hút, bán trộm cát trên sông Đà

Đội Cảnh sát đường thủy số 1 mật phục bắt quả tang tàu cuốc “khổng lồ” hút, cát bán cho tàu hàng trên sông Đà.


Q.Hưng - M.Khá