Tại các khu chợ Quảng An, Lạc Long Quân người mua đào chơi Tết chưa đông. 

{keywords}
Sáng 5/2 tại chợ hoa Quảng Bá, người dân đến chợ Tết khá đông.
{keywords}
Các loại bích đào, đào phai... đều nở rộ.
{keywords}
Anh Tùng, người trồng đào ở xã Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội cho hay, đến thời điểm này đào bán vẫn khá chậm so với năm trước dù giá đã giảm 
{keywords}
Hai cành đào này được bán với giá 400 ngàn đồng.
{keywords}
Cành đào này mấy ngày trước giá hơn 1 triệu đồng, nay được chủ nhân ra giá 900 mà cũng khó bán.
{keywords}
Cô Nga, nhà ở Liên Mạc, Từ Liêm, Hà Nội khá hào hứng khi mua được cành đào với giá 600 ngàn đồng. Cô Nga cho biết mấy hôm trước cô đã phải mua một cành đào tương đương cành này với giá 850 ngàn đồng nên thấy rẻ cô mua cho gia đình con trai.
{keywords}
Đa số người bán sẵn sàng bán với giá thấp hơn giá đưa ra khá nhiều.
{keywords}
Những cánh đào nở rộ, long lanh dưới ánh nắng tuyệt đẹp nhưng là nỗi lo của các tiểu thương do đào nở sớm trước Tết Nguyên đán.
{keywords}
Các chợ hoa Tết Hà Nội đều có lượng đào khá dồi dào.
{keywords}
Nhưng số người mua vẫn không tăng mạnh vào dịp này như mọi năm
{keywords}
 
{keywords}
Chợ bán đào Tết trên đường Lạc Long Quân mới chỉ nhộn nhịp người bán. 

Lê Anh Dũng