Khoảng 18h tối nay (8/10), nhiều khu vực trũng trên địa bàn TP.HCM như đường Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Trần Xuân Soạn (Quận 7), Trương Đình Hợi (Quận 4)… xảy ra tình trạng ngập.

{keywords}
Chiều tối ngày 8/10, triều cường bắt đầu dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường

Đường ngập vào giờ tan tầm gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Một số xe bị chết máy phải dẫn bộ qua điểm ngập.

Nguyên nhân là do triều cường dâng cao, xấp xỉ mức báo động 3.

{keywords}
Đường Trần Xuân Soạn, quận 7 nước ngập lênh láng
{keywords}
Ngập nước vào giờ cao điểm gây khó khăn cho người dân đi lại
{keywords}
Ngập nước mênh mông trên đường Trương Đình Hợi, quận 4
{keywords}
Người dân vất vả tìm đường về nhà 

Thời gian xuất hiện đỉnh 4-6 giờ sáng và 16-18 giờ chiều.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, trong ngày 9/10, mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên. Đỉnh triều có thể xuất hiện tại các trạm Phú An, Nhà Bè ở mức 1,57-1,62m (xấp xỉ báo động 3).

Tuấn Kiệt 

TP.HCM sắp khởi công 12 dự án chống ngập và vệ sinh môi trường

TP.HCM sắp khởi công 12 dự án chống ngập và vệ sinh môi trường

Từ nay đến cuối năm 2021, TP.HCM sẽ khởi công 11 dự án chống ngập và 1 dự án vệ sinh môi trường với tổng vốn kinh phí hơn 8.000 tỷ đồng.