- Người dân vật vã chở con vượt qua dòng nước đen, đầy mùi hôi do triều cường dâng cao. Chiều tối nay, mực nước trên hệ thống sông, kênh rạch tại TP.HCM vượt mức báo động 3. 

Đi dạo bến Ninh Kiều lúc triều cường, bé gái bị điện giật nguy kịch

XEM VIIDEO:

 

{keywords}
Chiều nay, triều cường tại TP.HCM tiếp tục dâng cao. Trạm Phú An và Nhà Bè đạt mức rất cao 1,58m. 

 

{keywords}
Các đường như Quốc Hương (Q.2), Lê Văn Lương, Nguyễn Bình (H.Nhà Bè) và một số đường tại bán đảo Thanh Đa (Q.Bình Thạnh) lênh láng nước

 

{keywords}
Đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7) đang được nâng cấp chống ngập. Tuy nhiên, một số nơi vẫn bị ngập cục bộ vì triều cường vượt mức. Trong ảnh, một học sinh treo giày lên cổ xe, "sẵn sàng" vượt qua đoạn đường ngập nặng

 

{keywords}
Phụ huynh vất vả đưa con đi học về...

 

{keywords}
Lúc 16h, đoạn qua phường Phú Thuận bị ngập khoảng 30cm-50cm. Nhiều phụ huynh ngán ngại khi đưa con về tại thời điểm này

 

{keywords}
Do đường đang thi công nên mặt đường gồ ghề, nhiều ổ gà nên một số xe máy bị “sụp bẫy”, ngã nhào

 

{keywords}
“Mấy ngày qua đoạn này ngập suốt. Tôi buôn bán cả ngày, nhưng chẳng có mấy ai ghé mua vì… ngập quá” – Cô Xuân, 47 tuổi bán bánh giò trên đường Huỳnh Tấn Phát nói

 

{keywords}
Một em nhỏ được mẹ bỏ vào xe đẩy hàng chở về nhà

 

{keywords}
Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong vài ngày tới triều cường sẽ còn xuất hiện, giữ mức 1,50m. Đến ngày 12/11 triều cường sẽ rút dần
Người Sài Gòn té xe, lội nước bẩn hôi nồng nặc ngày triều cường lên cao

Người Sài Gòn té xe, lội nước bẩn hôi nồng nặc ngày triều cường lên cao

Do ảnh hưởng triều cường, đường Huỳnh Tấn Phát (Q.7, TP.HCM) ngập cục bộ. Nhiều người đi đường té nhào xuống dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi nồng nặc.

 

Triều cường chạm đỉnh, đường Sài Gòn lại 'dập dềnh' sông nước

Triều cường chạm đỉnh, đường Sài Gòn lại 'dập dềnh' sông nước

Triều cường vượt báo động III làm hàng loạt tuyến đường khu phía Nam Sài Gòn ngập gần nửa mét; người dân mệt mỏi dắt bộ xe chết máy về nhà. 

Ngập nước kẹt xe bủa vây, người Sài Gòn 'chôn chân' không đường về

Ngập nước kẹt xe bủa vây, người Sài Gòn 'chôn chân' không đường về

Triều cường đạt đỉnh gây ngập khắp nơi Sài Gòn, người dân bơ phờ lội nước, cày ải kẹt xe để tìm đường về nhà.

Văn Châu