- Người dân làng Đồng Tâm trao thả ông Đặng Văn Cảnh - Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức.

Theo ông Lê Đình Ba, một trong các đại diện người dân làng Đồng Tâm, việc trao thả sẽ tiến hành vào sáng nay. “Đây là một trong những động thái mà người dân muốn làm từ rất lâu, chỉ chờ đợi các cấp chính quyền nghe thấu được những đề xuất, kiến nghị của nhân dân”.

{keywords}

Nhà văn hóa thôn Hoành, nơi giữ 21 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có ông Đặng Văn Cảnh 


21/04/2017 | 11:12

11h

Ông Lê Đình Ba, phó thôn Hoành, đại diện người dân nói trên loa phát thanh về việc chiều nay Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung sẽ về làm việc với người dân xã Đồng Tâm.

Ông nói bà con bình tĩnh, không bị kích động bởi các đối tượng xấu.

Thu gọn
21/04/2017 | 10:49

10h20

Ông Lê Đình Công, con trai ông Lê Đình Kình nói với báo chí. "Bố tôi đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức, sức khỏe đã khá hơn".

{keywords}
Ông Lê Đình Công

Ông Công là một trong bốn người bị bắt giữ ngày 15/4 và đã có quyết định hủy bỏ quyết định tạm giam ngày 16/4 vừa qua.

Thu gọn
21/04/2017 | 10:24

10h

Ông Đặng Văn Cảnh nói lời cảm ơn nhân dân xã Đồng Tâm trong thời gian giữ tại nhà văn hóa thôn được bà con cho ăn uống, chăm sóc đầy đủ, không bạo hành, đánh đập và không đe dọa. Vì lý do sức khỏe bị bệnh từ trước nên xin bà con ưu ái cho về sớm để điều trị.

{keywords}

Ông Cảnh cũng nói với bà con, nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức là công dân của huyện nên chính quyền huyện sẽ không có những đối xử trái ngược với đường lối chủ trương của Đảng, không có chuyện bạo hành đàn áp nhân dân. Mong bà con hết sức bình tĩnh, vì mọi chuyện đến đâu sẽ có các cấp chính quyền xử lý đến đó.

{keywords}
{keywords}
Ông Bùi Văn Hiểu đại diện dân làng ký

Trao đổi riêng với VietNamNet, ông Cảnh cho biết ông bị đau xương từ lâu, trong quá trình bị giữ ở nhà văn hóa thôn ông không bị ai đánh đập cả.

Khi được hỏi về việc sẽ điều trị tại bệnh viện sau khi trở về, ông Cảnh cho hay: "Tôi phải đợi bình tâm lại đã".

{keywords}

Ông Cảnh cho biết thêm: "Sau khi bình tâm tôi sẽ viết bản tường trình theo quy định quản lý công chức". 

Thu gọn
21/04/2017 | 10:04

9h45

Ông Hiểu nói, người dân sẽ dọn các chướng ngại vật trên đường để đón Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung về Đồng Tâm.

{keywords}
Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh (áo trắng, ngồi)

Thu gọn
21/04/2017 | 09:49

9h35

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đang về Đồng Tâm

Bà con xã Đồng Tâm làm biên bản trao thả ông Đặng Văn Cảnh dưới sự chứng kiến của Bí thư xã.

{keywords}
Nhà văn hóa thôn Hoành sáng nay

Trong biên bản, ông Cảnh nói: "Trong thời gian bị người dân giữ lại làng, tôi và anh em chiến sỹ được bà con chăm lo đối đãi tử tế, không đánh đập, đối xử ngược đãi".

{keywords}
Đông phóng viên chờ trước nhà văn hóa thôn Hoành

Theo nguồn tin của VietNamNet, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đang về xã Đồng Tâm để gặp người dân.

Thu gọn
21/04/2017 | 09:46

9h

Người dân Đồng Tâm mong Đảng, Chính phủ đại xá cho bà con

Ông Bùi Viết Hiểu, ông Lê Đình Ba, ông Bùi Văn Nhạc thay mặt bà con xã Đồng Tâm nhận lỗi trước Đảng, Chính phủ về việc giữ người trái phép vừa qua.

{keywords}

Ông Lê Đình Ba, Bùi Viết Hiểu, Bùi Văn Nhạc (từ trái sang) thay mặt bà con xin lỗi Đảng, Chính phủ về việc người dân giữ người trái phép. Ảnh: Di Linh

Người dân cho biết, bà con mong chờ quyết định Thanh tra 1121 từ rất lâu. "Nếu như nhận được quyết định này sớm hơn, sẽ không có điều này xảy ra". 

"Tổ đồng thuận của dân làng luôn tuân thủ theo đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước chứ không bao giờ chống đối". 

Ông Hiểu cho biết, có nhiều tổ chức, cá nhân khi biết tin về sự việc Đồng Tâm đã chủ động liên hệ xin ủng hộ nhưng dân làng không nhận. "Vì chúng tôi đấu tranh là để các cấp chính quyền được biết nguyện vọng của người dân chứ không phải để chống đối" - ông Ba nói.

{keywords}
Ông Bùi Văn Nhạc

Ông bày tỏ: Người dân chúng tôi trình độ nhận thức yếu kém nên có những sai sót là không tránh khỏi. Chúng tôi xin cúi đầu nhận lỗi trước Đảng, Nhà nước, Chính phủ.

Hiện tại, hàng chục phóng viên báo đài trung ương đã có mặt tại nhà ông Lê Đình Ba, phó thôn Hoành.

Việc trao thả Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức được tiến hành trong sáng nay, với sự chứng kiến của Bí thư xã Đồng Tâm Nguyễn Thị Lan.

Thái Bình

Thu gọn