Thông tin từ Công an xã Đinh Trang Hòa (huyện Di Linh, Lâm Đồng) hôm nay cho biết, đang phối hợp với Công an huyện điều tra, truy tìm thủ phạm nhổ trộm cây bơ giống của một hộ dân trên địa bàn.

Cụ thể, bà Trần Thị Đào (trú thôn 5B) trình báo, gia đình trồng 160 gốc bơ ghép giống 034, giá khoảng 50 ngàn đồng/cây được khoảng 1 tuần.

{keywords}
Rẫy bơ giống 034 của gia đình bà Đào bị nhổ trộm gần 80 cây gây thiệt hại lớn

Vào sáng 24/5, khi ra kiểm tra vườn thì bà Đào phát hiện 78 cây bơ bị nhổ trộm.

Mặc dù giá trị những cây bơ giống trên không lớn, nhưng sự việc khiến người dân địa phương lo lắng về an ninh trật tự tại địa bàn khi tình trạng phá hoại cây trồng liên tục xảy ra.

Trước đó, gia đình anh Vũ Xuân Hải (37 tuổi, trú xã Hòa Ninh, Di Linh) cũng trình báo bị kẻ xấu chặt bỏ, phá hoại 111 cây cà phê 1 năm tuổi.

Theo anh Hải, khu rẫy của gia đình đã 8 lần bị kẻ xấu chặt phá cà phê từ năm 2015 đến nay.

{keywords}
Rẫy cà phê của anh Hải 8 lần bị kẻ xấu chặt phá gây bức xúc

Ngoài ra, cũng tại xã Hòa Ninh, gia đình anh Nguyễn Văn Phạm trình báo bị kẻ xấu chặt phá 120 cây sầu riêng khoảng 5 năm tuổi.

Ngay sau khi xảy ra các vụ phá hoại, người dân đã trình báo chính quyền địa phương nhưng đến nay đều chưa tìm được thủ phạm.

Rẫy cà phê 8 lần bị kẻ xấu chặt phá, chủ nhân uất nghẹn

Rẫy cà phê 8 lần bị kẻ xấu chặt phá, chủ nhân uất nghẹn

 Rẫy cà phê của một hộ dân ở huyện Di Linh (Lâm Đồng) liên tục bị kẻ xấu chặt phá trong suốt 5 năm liền.

Trùng Dương