- TAND huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ Hào Anh cùng đồng phạm trộm cắp tài sản. Tòa đề nghị VKS cùng cấp trưng cầu giám định tâm thần cho Hào Anh để bổ sung vào hồ sơ.

Sáng 23/10, TAND huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án Hào Anh (tên thật là Nguyễn Hoàng Anh, 19 tuổi, trú thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, Cà Mau) về tội trộm cắp tài sản.

{keywords}

Hào Anh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 23/10

Thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Phùng Đình Thuận (Phó Chánh án TAND huyện Đơn Dương) cho biết, căn cứ lời khai của Hào Anh và bà Phạm Thị Thoa (mẹ Hào Anh), trước đây bị cáo có biểu hiện tâm thần và được gia đình đưa đi chữa trị.

Hào Anh cắm xe đi bar, giục mẹ bán đất

Mua xe máy với điện thoại xịn được vài ngày, Hào Anh mang đi cầm cố lấy tiền vào vũ trường chơi cùng bạn bè và giục mẹ bán thửa đất cạnh nhà.

Trong quá trình điều trị, Hào Anh bỏ trốn lên Lâm Đồng và phạm tội trộm cắp tài sản tại huyện Đơn Đương. Tòa án huyện Đơn Dương đã quyết định trả hồ sơ, điều tra lại và đề nghị giám định tâm thần đối với bị cáo Hào Anh.

Trước đó, luật sư bào chữa cho Hào Anh cũng có đơn yêu cầu giám định tâm thần cho bị cáo. TAND huyện Đơn Dương đã một lần trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung, làm rõ tình tiết Hào Anh có bị mắc chứng bệnh về năng lực hành vi hay không. Tuy nhiên, VKSND huyện Đơn Dương vẫn giữ nguyên quan điểm, không điều tra bổ sung mà tiếp tục chuyển hồ sơ qua tòa án đề nghị xét xử lần hai.

{keywords}

{keywords}

Công an dẫn giải bị cáo Hào Anh về trại tam giam chờ điều tra bổ sung và giám định tâm thần.

Theo cáo trạng, trong thời gian làm việc tại Công ty xì dầu Bình Dương (đóng tại huyện Đơn Dương, Lâm Đồng), vào 0 giờ ngày 15/5, Hào Anh rủ Phan Thảo Duy (19 tuổi, trú phường 1, TP. Cà Mau, làm cùng công ty) đi trộm máy tính của chính công ty này.

"Cậu bé đặc biệt' Hào Anh bị bắt vì trộm cắp

Nhân vật Nguyễn Hoàng Anh (Hào Anh, quê Cà Mau) là cậu bé được dư luận ‘đặc biệt quan tâm’ nhiều năm liền vừa bị công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) bắt giữ về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Cả hai chở nhau bằng xe máy đến trụ sở Công ty xì dầu Bình Dương, Thảo Duy đứng ngoài cảnh giới còn Hào Anh đột nhật vào văn phòng công ty lấy trộm dàn máy tính bàn, một bình nấu nước, tổng trị giá gần 7 triệu đồng rồi mang về phòng trọ Hào Anh cất giấu. Một ngày sau đó, Hào Anh và Thảo Duy bị bắt giữ.

Hơn 5 năm trước (tháng 4/2010), Hào Anh (lúc đó mới 14 tuổi) được công an và chính quyền xã Ngọc Chánh, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) giải cứu khỏi trại tôm giống Minh Đức khi em đang bị chủ trại tôm và người làm bạo hành dã man tại đây.

Biết hoàn cảnh Hào Anh, các nhà hảo tâm đã quyên góp, giúp đỡ số tiền hơn 800 triệu đồng. Đủ 18 tuổi, Hào Anh được nhận đủ số tiền số trên rồi mua đất, cất nhà hết gần 600 triệu đồng, số tiền còn lại Hào Anh nhanh chóng tiêu xài hết. Hào Anh còn gây xôn xao dư luận khi có hành vi vô lễ, đuổi mẹ ruột và bố dượng ra khỏi nhà.

Trùng Dương

TIN BÀI KHÁC