- Thách thức dư luận, TQ sử dụng mọi thủ đoạn để bảo vệ giàn khoan như: kéo còi, chiếu đèn pha, chăng dây, phun nước, đẩy ủi, đâm va… làm hư hỏng nhiều tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, tàu cá ngư dân.

Tại buổi thăm và làm việc tại Bộ tư lệnh Cảnh sát biển VN chiều 8/7 của Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm - Tư lệnh Cảnh sát biển VN cho biết, tình hình Biển Đông 6 tháng đầu năm diễn biến phức tạp, có biểu hiện gia tăng căng thẳng trong tranh chấp chủ quyền và lợi ích quốc gia trên biển, nhất là từ khi TQ hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của VN. 

Bộ tư lệnh Cảnh sát biển VN đã chiếu cho Bí thư Thành ủy Hà Nội xem clip dựng lại toàn bộ diễn biến trên thực địa từ đầu tháng 5 đến nay:

TQ đã bất chấp và thách thức dư luận, sử dụng mọi thủ đoạn bảo vệ như: kéo còi, chiếu đèn pha, chăng dây, phun nước, đẩy ủi, đâm va…làm hư hỏng nhiều tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, tàu cá ngư dân (tính đến 22/6 đâm va 36 tàu với 115 lần, trong đó có 5 tàu cảnh sát biển).

Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm cho biết, trước vụ việc vi phạm của TQ, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, ngay từ 2/5, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển đã điều lực lượng, phương tiện ra khu vực TQ hạ đặt giàn khoan trái phép.

H.Nhì - Nguồn clip: Cảnh sát biển VN