Ngày 3/12, Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo do ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh khiến mực nước vùng hạ lưu sông Sài Gòn và Đồng Nai dâng cao và xuống chậm trong hai ngày tới.

Theo đó, đỉnh triều đợt cuối tháng 10 và đầu tháng 11 Âm lịch sẽ cao hơn mức báo động III từ 8 đến 13 cm. Thời gian xuất hiện triều lúc 2-4h và 17-19h.

Sáng nay, triều cường dâng cao đo được ở trạm Nhà Bè ở mức 1,72 m, trạm Phú An ở mức 1,69 m.

{keywords}
Đợt triều cường dâng cao hồi đầu tháng 10 Âm lịch gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân TP.HCM

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 2 ngày tới, đỉnh triều dự báo lên 1,73 m, mức này được xem là cao nhất từ đầu năm.

Do triều cường dâng cao nên sẽ gây ngập một số khu vực vùng trũng ở quận 4, 7, 8, 12 và TP Thủ Đức. Nước ngập sẽ gây ảnh hưởng đi lại, sinh hoạt của nhiều người dân.

Triều cường cũng có khả năng gây ngập ở Bình Dương, Đồng Nai. Cụ thể, tại trạm Thủ Dầu Một có thể lên mức 1,70-1,75m (cao hơn báo động III 0,10-0,15m); tại trạm Biên Hòa có thể lên mức 1,90-1,95m (thấp hơn báo động II 0,05-0,10m).

Tương tự, các tỉnh miền Tây Nam Bộ có thể xuất hiện đỉnh triều cường từ ngày 4 đến 6/12. Mực nước dự báo tại trạm Mỹ Thuận 1,95-2 m; trạm Cần Thơ 2-2,05 m; các trạm vùng ven biển cao hơn báo động 3 từ 5-20 cm.

Tuấn Kiệt

Mưa to kết hợp triều cường, đường phố giữa trung tâm Sài Gòn ngập nặng

Mưa to kết hợp triều cường, đường phố giữa trung tâm Sài Gòn ngập nặng

Mưa to vào cuối giờ chiều 20/11 kết hợp triều cường đã khiến một số tuyến đường ở trung tâm TP.HCM ngập nặng, xe bị “chết” máy.