Chiều 10/7, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình chủ trì buổi họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP cho biết, ngoài 12 chốt kiểm soát của TP, các quận, huyện cũng đã lập thêm 266 chốt.

{keywords}
Thượng tá Lê Mạnh Hà cung cấp thông tin tại buổi họp báo

Thượng tá Hà thông tin, qua hai ngày lực lượng công an đã kiểm tra 51.890 lượt người và phương tiện qua lại các chốt.

Công an các địa bàn cũng đã lập biên bản xử lý 203 trường hợp không đeo khẩu trang, ra đường không có lý do chính đáng, mở kinh doanh mặt hàng có lệnh tạm dừng... 

Các địa phương bị xử lý nhiều nhất là quận 10, quận 6, quận 12, quận 5 và huyện Hóc Môn.

Phó Giám đốc Sở TT&TT Từ Lương thông tin thêm, tính đến 17h ngày 10/7, các lực lượng chức năng 22 quận, huyện và TP Thủ Đức đã xử phạt các hành vi vi phạm Chỉ thị 16 với số tiền 841 triệu đồng. 

Còn theo thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng phòng CSGT TP, qua ghi nhận tại 12 chốt kiểm soát, các lái xe qua chốt đều chấp hành nghiêm các quy định về khai báo y tế, đeo khẩu trang, trình giấy xét nghiệm âm tính...

{keywords}
Thượng tá Nguyễn Văn Bình

“Chúng tôi cũng quyết liệt xử nghiêm các trường hợp không chấp hành quy định, các trường hợp không có giấy xét nghiệm thì không cho qua chốt. Qua hai ngày thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 đã yêu cầu 782 trường hợp quay đầu, trong đó có hơn 500 phương tiện là ô tô”, ông Bình thông tin.

Thượng tá Bình cũng lưu ý, người dân khi ra đường với lý do chính đáng cần mang theo các loại giấy tờ xét nghiệm âm tính (khi qua chốt kiểm soát), khai báo y tế, giấy tờ tùy thân, giấy tờ cơ quan/đơn vị và xác nhận công tác... 

Hình ảnh TP.HCM lập chốt khắp ngả đường, kiểm soát chặt người ra khỏi nhà

Hình ảnh TP.HCM lập chốt khắp ngả đường, kiểm soát chặt người ra khỏi nhà

TP.HCM lập chốt kiểm soát liên quận, phường và thậm chí cả tổ dân phố để siết chặt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Hồ Văn