UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho TP.HCM tổ chức thêm 1 điểm bắn pháo hoa tại Khu Công nghệ cao (quận 9) để chào mừng Nghị quyết về thành lập TP Thủ Đức.

Lý do UBND TP.HCM đưa ra là để chào mừng sự kiện TP sẽ tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập TP Thủ Đức vào sáng ngày 31/12.

Trước đó, UBND TP.HCM đã có công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xin phép tổ chức bắn pháo hoa tầm cao (2 điểm), tầm thấp (1 điểm) nhân dịp Tết Dương lịch 2021. Cơ quan này sẽ xem xét và trình Thủ tướng quyết định.

{keywords}
TP.HCM xin thêm điểm bắn pháp hoa chào mừng sự kiện TP Thủ Đức

Như vậy, với việc xin bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa, dự kiến đêm Giao thừa Tết Dương lịch năm 2021, TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tại 4 điểm (nếu được Thủ tướng chấp thuận).  

Theo đó, TP đề xuất được bắn pháo hoa tại các điểm: Hai điểm tầm cao là đầu hầm Thủ Thiêm (quận 2) và tòa nhà Landmark 81 cùng khu vực Công viên Central Park (quận Bình Thạnh). Hai điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11) và tại Khu Công nghệ cao (quận 9).

Thời gian bắn là 15 phút, từ 0 giờ 00 đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2021. Kinh phí từ nguồn xã hội hoá.

UBND TP.HCM cho rằng, việc tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết nhằm góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, chào đón năm mới và phục vụ nhu cầu giải trí của người dân và du khách.

Hà Nội trình Thủ tướng chủ trương bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch

Hà Nội trình Thủ tướng chủ trương bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch

TP Hà Nội có báo cáo xin ý kiến Bộ VH-TT&DL và trình Thủ tướng về chủ trương bắn pháo hoa trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Hồ Văn