Chiều 29/6, lực lượng công an, dân phố vẫn đang túc trực, phong tỏa tòa nhà của một công ty trên đường Ung Văn Khiêm phường 25, quận Bình Thạnh.

{keywords}
Lực lượng chức năng rào chắn, phong tỏa tòa nhà một công ty nằm trên đường Ung Văn Khiêm

Theo quan sát, tòa nhà bị phong tỏa nằm tách biệt khu dân cư và cách đường Ung Văn Khiêm khoảng 100m. Hiện công an, dân phố đang có mặt để chốt chặn khu vực cổng của tòa nhà. Lực lượng chức năng cũng đã lập lều dã chiến trước cổng tòa nhà để canh gác 24/24h.

Việc phong tỏa tòa nhà này là do phát hiện có 20 trường hợp mắc Covid-19 làm việc tại đây và đã được Bộ Y tế công bố ca bệnh.

{keywords}
Lực lượng chức năng dựng lều dã chiến trước cổng tòa nhà để canh gác 24/24h

Trước đó, ngày 28/6, công ty này chủ động cho nhân viên đi xét nghiệm tầm soát Covid-19 dịch vụ tại một bệnh viện ở quận 7. Tổng cộng có 81 nhân viên được đưa đi xét nghiệm trong tình trạng sức khỏe hoàn toàn bình thường, không có triệu chứng.

Đến sáng 29/6, kết quả xét nghiệm có 20 người dương tính SARS-CoV-2. Hiện cơ quan y tế đang tiến hành truy vết, khoanh vùng các trường hợp liên quan.

Tuấn Kiệt

       >>> Xem thêm tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM mới nhất

TP.HCM khoanh vùng, phong tỏa công ty trong khu công nghệ cao

TP.HCM khoanh vùng, phong tỏa công ty trong khu công nghệ cao

Lực lượng chức năng tiến hành căng dây, đặt rào chắn trước cổng một công ty trong Khu công nghệ cao thuộc TP. Thủ Đức.